Sạt lở đèo Bảo Lộc, giao thông tê liệt

Đến khoảng 9 giờ ngày 9-8, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông bình thường qua đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) do bị sạt lở nghiêm trọng.

Do nhiều ngày nay tại khu vực TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai xuất hiện mưa lớn khiến đất đá trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở. Theo ghi nhận, đèo Bảo Lộc bị tắc nghẽn từ 22 giờ ngày 8-8 khi xuất hiện điểm sạt lở đầu tiên.

Sạt lở đèo Bảo Lộc, giao thông tê liệt ảnh 1 Lực lượng cứu hộ đưa xe ô tô bị đất đá hất xuống taluy âm

Các khối đất đá sạt lở tại Km 97, Km 98, Quốc lộ 20. Khi đoàn xe đang dừng chờ thông đường, bất ngờ một khối đất đá khác sạt lở chèn đẩy 2 ô tô (1 xe 45 chỗ và 1 xe 7 chỗ) rơi xuống taluy âm. Rất may tất cả hành khách chỉ bị thương nhẹ, 2 ô tô bị hư hỏng nặng.

Đến sáng cùng ngày, trên đèo Bảo Lộc xuất hiện 6 điểm sạt lở, lực lượng chức năng đã giải phóng được phần lớn đất đá.

Sạt lở đèo Bảo Lộc, giao thông tê liệt ảnh 2 Hàng trăm phương tiện nằm chờ ở hai đầu đèo Bảo Lộc khi không thể lưu thông

Do không thể lưu thông nên các phương tiện phải nằm chờ nối dài hàng chục kilomet.

Hiện lực lượng chức năng xuất phát từ hai đầu đèo đang tích cực triển khai hoạt động cứu hộ nhằm đưa tuyến đường lưu thông an toàn một cách nhanh nhất.

Tin cùng chuyên mục