Sạt lở đất uy hiếp chung cư ở Đà Lạt

Mưa lớn liên tục tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) gây sạt lở nghiêm trọng bờ ta luy tại chung cư Khe Sanh, khiến nhiều người dân trong khu vực lo lắng.

Vị trí sạt lở tạo lỗ hổng hàm ếch chỉ cách chân tòa chung cư khoảng 2 mét. 

Chiều 3-5, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết đã chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành khắc phục sự cố sạt lở đất tại chung cư Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt.

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống tại chung cư cho biết, khoảng 1 tuần trở lại đây, những trận mưa đã gây sạt lở một lượng lớn đất tại bờ taluy ở phía sau khu chung cư, tạo ra lỗ hổng hàm ếch lớn cách chung cư chỉ khoảng 2 mét. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân sinh sống ở chung cư đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng và đề nghị khẩn trương có phương án khắc phục.
Sạt lở đất uy hiếp chung cư ở Đà Lạt ảnh 2 Trước mắt cơ quan chức năng mới trám bê tông lên phần bị nứt và phủ bạt hạn chế hiện tượng sạt lở. 
Trước hiện tượng sạt lở đất uy hiếp chung cư, UBND thành phố Đà Lạt đã giao Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt tạm thời xử lý bằng cách đặt ống dẫn nước ra khỏi khu vực sạt lở để ngăn không cho nước mưa chảy vào, đồng thời dùng xi măng trám lại những vị trí nứt trên mặt đất và phủ bạt toàn bộ vùng sạt lở.

Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, ngay tại trung tâm thành phố Đà Lạt cũng xuất hiện một điểm sụt, lún bất thường đe dọa 45 hộ dân đang sinh sống tại đây. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do mưa lớn, nước thấm xuống tạo những dòng chảy ngầm, khi kết hợp với nền đất yếu đã gây ra nứt đất.

Tin cùng chuyên mục