Sạt lở đất làm 4 tấn cá điêu hồng giống trôi ra sông ở Vĩnh Long

Ngày 1-6, ông Hồ Thế Nhu, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, trên địa bàn xã cù lao An Bình vừa xảy ra vụ sạt lở làm thiệt hại khoảng 4 tấn cá điêu hồng giống của người dân.

Người dân khắc phục thiệt hại, sau khi xảy ra sạt lở 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, cặp sông Cổ Chiên (thuộc ấp An Thạnh, xã An Bình) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 70m. Vụ sạt lở làm 4 tấn cá điêu hồng giống của ông Trần Ngọc Trí trôi hết ra sông.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Long Hồ, do đất lở, đè lên dây chằng của bè nuôi cá, từ đó nhấn chìm bè nuôi cá điêu hồng giống của người dân.

Hiện tại, bè nuôi cá đã nổi lên và chính quyền cùng người dân đang thống kê thiệt hại, đồng thời yêu cầu những người nuôi cá bè di dời khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm...

Trước đây, trên địa bàn xã cù lao An Bình cũng từng xảy ra nhiều vụ sạt lở, gây thiệt hại lớn cho người nuôi cá bè ở địa phương. 

Tin cùng chuyên mục