Sập giàn giáo, 2 công nhân thiệt mạng

Nạn nhân trong vụ sập giàn giáo là ông Danh Xịnh (57 tuổi, quê Long Mỹ, Hậu Giang) và ông Lê Đình Thọ (54 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). 
 Công trình xây dựng có giàn giáo bị sập khiến 2 công nhân thiệt mạng
Công trình xây dựng có giàn giáo bị sập khiến 2 công nhân thiệt mạng

Ngày 22-11, các cơ quan chức năng TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng biệt thự thuộc khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa khiến 2 công nhân tử vong; bàn giao thi thể 2 nạn nhân xấu số về cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân trong vụ sập giàn giáo là ông Danh Xịnh (57 tuổi, quê Long Mỹ, Hậu Giang) và ông Lê Đình Thọ (54 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Trước đó, vào khoảng hơn 16 giờ ngày 21-11, trong lúc đang cẩu gạch và đá từ mặt đất lên tầng 1 của công trình xây dựng này thì bất ngờ giàn giáo cao khoảng 7m đổ ập xuống, kéo rơi 2 công nhân xuống đất và bất tỉnh ngay tại chỗ. Ngay sau đó, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đã tử vong.

Tin cùng chuyên mục