Sập công trình ở KCN Nhơn Hòa (Bình Định) làm 5 người chết, 6 người bị thương

Chiều 15-9, một nguồn tin riêng của PV Báo SGGP xác nhận, tại Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định) xảy ra 1 vụ sập công trình làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Theo nguồn tin cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày, nằm ở KCN Nhơn Hòa nhưng thuộc phần đất của xã Nhơn Thọ. Theo thông tin ban đầu thì vụ tai nạn làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Trao đổi qua điện thoại với PV SGGP Online, ông Mai Việt Trung, Bí thư Thị ủy An Nhơn cho biết đã nghe thông tin ban đầu từ vụ tai nạn và đang chỉ đạo 1 phó chủ tịch thị xã này xuống hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 tại 1 nhà máy ở trong KCN Nhơn Hòa. Thời điểm trên nhiều công nhân đang thi công công trình, 1 bức tường bất ngờ sập đổ đè lên nhiều người.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu
Hiện trường công trình thi công xảy ra vụ tai nạn

18 giờ cùng ngày, ông Trương Đình Thạnh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn) xác nhận vụ tai nạn trên. Ông này cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường vụ tai nạn.

Đến 19 giờ 47 cùng ngày, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lao động. Bước đầu, theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, vụ tai nạn xảy ra lúc trời mưa khiến tường công trình bị sập, lúc này có 9 công nhân đang thi công.
Đến 20 giờ cùng ngày, trao đổi với PV Báo SGGPO, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động tại KCN Nhơn Hòa.
" Đối với số người tử vong, bị thương trong vụ tai nạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ kinh phí điều trị ban đầu. Quan điểm tính mạng người dân, công nhân là trên hết"- Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng khảng định.
Đến 22 giờ 29 phút, tin từ UBND thị xã An Nhơn cho biết đã có 5 người tử vong và 6 người bị thương trong vụ tai nạn.
Sập công trình ở KCN Nhơn Hòa (Bình Định) làm 5 người chết, 6 người bị thương ảnh 4 Thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động

Danh sách người bị nạn:

* Tử vong:
- Hồ Ngọc Luân, SN 1988, Thọ Lộc 2, Nhơn Thọ
- Ngô Thanh Trực, SN 1985, thôn Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước
- Nguyễn Thị Thanh Ái, SN 1988, thôn Lộc Trung, Phước Sơn, huyện Tuy Phước
 - Hồ Văn Hướng, SN 1966, Thọ Lộc 2, Nhơn Thọ, An Nhơn
- Phạm Đức Tài, SN 1983,   Tuần Lễ, Phước Hiệp
* Bị thương:
- Nguyễn Thanh Quan, SN 1981,  Lộc Trung, Phước Sơn, huyện Tuy Phước
- Nguyễn Thị Gái, SN 1971, Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn
- Nguyễn Thị Hoan, SN 1985,  Tuần Lễ, Phước Hiệp
- Nguyễn Thanh Vân, SN 1952, Giang Bắc, Phước Hiệp
- Trần Văn Đạt, SN 1973, Tân Hòa, Nhơn Hòa
-  Nguyễn Thành Lập, SN 1992, Kỳ Sơn, Phước Sơn, Tuy Phước
Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn lao động 
Sập công trình ở KCN Nhơn Hòa (Bình Định) làm 5 người chết, 6 người bị thương ảnh 5
Sập công trình ở KCN Nhơn Hòa (Bình Định) làm 5 người chết, 6 người bị thương ảnh 6
Sập công trình ở KCN Nhơn Hòa (Bình Định) làm 5 người chết, 6 người bị thương ảnh 7
Sập công trình ở KCN Nhơn Hòa (Bình Định) làm 5 người chết, 6 người bị thương ảnh 8

Tin cùng chuyên mục