Sáng nay Hà Nội có ca mắc mới Covid-19 ở Bệnh viện E, Bộ Y tế chống dịch suốt đêm

Bộ Y tế sáng 20-8 ghi nhận một ca nhiễm nCoV, là bệnh nhân nam, 87 tuổi, điều trị nội trú tại Bệnh viện E.

Bệnh nhân 994 ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ngày 11-8, bệnh nhân khởi phát bệnh, hôm sau đi khám tại Bệnh viện E rồi về nhà người thân tại Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 13-8, bệnh nhân nhập viện khoa Gan mật, Bệnh viện E, chụp CT ghi nhận viêm phổi, điều trị ở khoa Bệnh Nhiệt đới. Ngày 18-8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả dương tính vào ngày 19-8.

Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Với ca mắc mới này, đến 19-8, cả nước ghi nhận 994 bệnh nhân, 533 người đã khỏi bệnh, 98 người đã có 1-3 kết quả xét nghiệm âm tính, chuẩn bị được ra viện.

Trước việc tại Hà Nội phát hiện thêm 1 ca mắc mới dịch Covid-19 là bệnh nhân của Bệnh viện E, ngay trong đêm 19-8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã tới Bệnh viện E để chỉ đạo công tác phòng chống dịch của bệnh viện. Về phía Bệnh viện E từ tối 19-8 cũng đã tạm dừng tiếp nhận, khám chữa bệnh, áp dụng biện pháp nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho bệnh nhân xuất viện cũng như nhân viên y tế đang ở bệnh viện về nhà để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Công tác vệ sinh khử khuẩn bệnh viện cũng được lực lượng chức năng thực hiện ngay trong đêm 19-8.
Sáng nay Hà Nội có ca mắc mới Covid-19 ở Bệnh viện E, Bộ Y tế chống dịch suốt đêm ảnh 1 PGS.TS Lương Ngọc Khuê làm việc với Bệnh viện E về phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện

Trước việc Bệnh viện E quyết định dừng tiếp nhận bệnh nhân, PGS.TS Lương Ngọc Khuê yêu cầu bệnh viện phải nhanh chóng xây dựng phương án trong trường hợp bệnh viện phải đóng cửa. "Bệnh viện phải xây dựng các phương án chống dịch, cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân nếu phải đóng cửa bệnh viện"-  PGS.TS Lương Ngọc Khuê chỉ rõ.

Tin cùng chuyên mục