Sáng nay 25-7, thêm 2 người Việt Nam mắc Covid-19

Sáng nay 25-7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc mới dịch Covid-19 (ca bệnh thứ 414 và 415) đều là người nhập cảnh được cách ly ngay, không lây ra cộng đồng.

Ca bệnh thứ 414 (nam, 34 tuổi, ở xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng) và Ca bệnh 415 (nam, 25 tuổi, ở xã Ninh sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Ngày 17-7, cả 2 trường hợp này từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm ngày 19-7 âm tính với SARS-CoV-2, mẫu lần 2 được Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 23-7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Sáng nay 25-7, thêm 2 người Việt Nam mắc Covid-19 ảnh 1

Như vậy tính đến 6 giờ sáng 25-7, Việt Nam đã ghi nhận 415 người mắc dịch Covid-19, trong đó có tổng cộng 275 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đặc biệt Việt Nam cũng trải qua tròn 100 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.815 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 147 người, còn lại cách ly tập trung tại cơ sở khác, tại nhà, nơi lưu trú.

Sáng nay 25-7, thêm 2 người Việt Nam mắc Covid-19 ảnh 2

Đáng chú ý, về trường hợp của bệnh nhân T.V.D (57 tuổi, ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) dù đã có kết quả xét nghiệm 3 lần dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng tới sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vẫn chưa khẳng định nam bệnh nhân này mắc Covid-19 và lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước đó vào chiều qua, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã có kết quả xét nghiệm bước đầu bệnh phẩm của trường hợp tại Đà Năng nhưng đến thời điểm này chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn là bệnh nhân có mắc Covid-19 hay không. Do đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục làm các xét nghiệm và dự kiến đến sáng nay 25-7 sẽ có kết quả chính thức.                                                               

Tin cùng chuyên mục