Sáng mai 13-6, bão vào đất liền

Bão chưa vào nhưng sáng sớm nay 12-6 ở Hà Nội đã có mưa to như trút, nhiều tuyến đường ở nội thành Hà Nội ngập. Dự báo sáng sớm mai 13-6, áp thấp nhiệt đới sẽ đi ngang khu vực nam Hà Nội. 
Vị trí áp thấp nhiệt đới vào lúc 7 giờ sáng nay 12-6

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, 7 giờ sáng nay 12-6, tâm áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực có tọa độ khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc - 110 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), có lúc giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, vào vịnh Bắc bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Đến 19 giờ tối nay tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc - 108,2 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông Nam, mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh, thành phố ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Sáng mai 13-6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa. 

Theo nhiều chuyên gia khí tượng, áp thấp nhiệt đới sẽ đi ngang qua khu vực nam Hà Nội và nam đồng bằng Bắc bộ. Người dân cần chủ động bảo vệ hoa trái vì có thể mưa gió lớn. 

Sáng sớm nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo các nhiệm vụ ứng phó bão (áp thấp nhiệt đới). Cuộc họp này do ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì. 

Cuộc họp sáng nay 12-6 tại Hà Nội của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng 12-6, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.732 phương tiện với 225.936 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển, vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo cảnh báo, từ chiều 12-6 đến ngày 14-6, áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to đến rất to, có nơi đạt 350mm ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. 

Tin cùng chuyên mục