Sẵn sàng cho Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Chiều 7-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch AIPA 41, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia AIPA 41 đã đến kiểm tra công tác tổ chức, tổng duyệt lễ khai mạc và bế mạc Đại hội đồng AIPA 41 (diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-9). 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA lần thứ 41 phát biểu tại cuộc Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo ASEAN và AIPA dưới hình thức trực tuyến, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA lần thứ 41 phát biểu tại cuộc Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo ASEAN và AIPA dưới hình thức trực tuyến, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tổng duyệt Đại hội đồng AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Ban Tổ chức AIPA 41 đã rà soát thực tế kịch bản của lễ khai mạc, bế mạc, lễ kết nạp quan sát viên và lễ trao giải thưởng cống hiến vì sự phát triển của AIPA cùng các chương trình văn hoá nghệ thuật chào mừng Đại hội đồng AIPA 41. 

Tại cuộc tổng duyệt, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức AIPA 41 đánh giá cao công tác chuẩn bị và khẳng định với báo chí: “Việt Nam đã hoàn toàn sẵn sàng cho AIPA 41. Tất cả các đầu mối đều đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng”.  

Ngày 2-9-1977, nghị viện 5 nước gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã tuyên bố thành lập Tổ chức Liên Nghị viện ASEAN (AIPO), đánh dấu sự ra đời của diễn đàn nghị viện khu vực của các quốc gia thành viên ASEAN. Sau 43 năm thành lập và phát triển, AIPA đã thực sự trở thành diễn đàn cởi mở và hiệu quả để nghị viện, nghị sĩ các nước trong khu vực bày tỏ quan điểm, trao đổi thẳng thắn về các vấn đề mà các bên cùng quan tâm. 

* Ngày 7-9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã chủ trì buổi họp báo quốc tế về hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12-9. 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, EU, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Canada…) sẽ dự các hội nghị. Sẽ có khoảng 20 hội nghị, phiên họp cấp bộ trưởng như AMM-53, các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với đối tác (PMCs+1), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 lần thứ 21, Hội nghị Bộ trưởng Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 10; Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27…

Các bộ trưởng sẽ trao đổi một số nội dung gồm: đẩy mạnh triển khai các sáng kiến, đề xuất hợp tác ứng phó dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ chế đối thoại và hợp tác do ASEAN dẫn dắt…

Tin cùng chuyên mục