Sản phụ tử vong sau sinh, người nhà "vây" bệnh viện yêu cầu làm rõ

Sản phụ Hồ Thị H. (35 tuổi, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) sau khi mổ đẻ được một thời gian ngắn tại Bệnh viên Đa khoa huyện Nghi Xuân thì lâm vào tình trạng nguy kịch và đã tử vong trong ngày 15-11.
Đến tối 15-11, người nhà mới đưa thi thể sản phụ Hồ Thị H. về nhà để tổ chức mai táng
Đến tối 15-11, người nhà mới đưa thi thể sản phụ Hồ Thị H. về nhà để tổ chức mai táng

>> Clip: Người nhà sản phụ "vây" tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân ngày 15-11

 Rất đông người nhà đã bức xúc chở thi thể sản phụ đến tập trung "vây" tại sân bệnh viện để yêu cầu phải làm rõ ngọn nguồn sự việc.
Sản phụ tử vong sau sinh, người nhà "vây" bệnh viện yêu cầu làm rõ ảnh 1 Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, nơi xảy ra sự việc
Theo người nhà của sản phụ Hồ Thị H., sáng 15-11, sản phụ H. có dấu hiệu chuyển dạ nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân trong tình trạng khoẻ mạnh, để sinh con thứ 3.
Đến hơn 8 giờ cùng ngày, sản phụ H. được các y bác sĩ tiến hành mổ để lấy cháu bé ra ngoài. Đến hơn 10 giờ, khi cháu bé cất tiếng khóc chào đời thì sản phụ H. bị băng huyết, sức khỏe yếu dần và lâm tình trạng nguy kịch nên được chuyển tiếp đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An cấp cứu.
Tuy nhiên, khi sản phụ H. vừa nhập viện ở Nghệ An thì các bác sĩ cho biết sản phụ H. đã tử vong trước đó.
Sản phụ tử vong sau sinh, người nhà "vây" bệnh viện yêu cầu làm rõ ảnh 2 Rất đông người nhà và người dân tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, bên cạnh xe cấp cứu chở thi thể sản phụ H. từ trưa đến tối 15-11
Cho rằng cái chết của sản phụ H. là do lỗi của Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân đã thiếu trách nhiệm nên rất đông người nhà sản phụ đã bức xúc cho xe cấp cứu chở thi thể sản phụ H. quay trở lại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân để yêu cầu làm rõ trách nhiệm...
Các lực lượng chức năng cũng đã kịp thời có mặt tại bệnh viện để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.
Sự việc kéo dài đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, sau khi phía Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân có những cam kết bước đầu thì người nhà mới chịu đưa thi thể sản phụ H. về nhà để tổ chức lễ mai táng.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cho biết, sản phụ H. nhập viện trong tình trạng bình thường, không có tiền sử bệnh tim mạch... Sau khi mổ xong thì phát hiện sản phụ có hiện tượng nhau cài răng lược tại chính vết mổ cũ, lúc này máu chảy rất nhiều nên ê kíp bác sĩ quyết định cắt tử cung của bệnh nhân, đồng thời kêu gọi cán bộ nhân viên của bệnh viện hiến máu để cứu bệnh nhân.

Sản phụ tử vong sau sinh, người nhà "vây" bệnh viện yêu cầu làm rõ ảnh 3 Rất đông người nhà và người dân tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân
Sau khi cấp cứu thấy sản phụ có chiều hướng tiến triển, huyết áp tăng lên, song sau đó tụt xuống trở lại. Nhận thấy tình trạng của sản phụ rất nguy kịch, bệnh viện và người nhà quyết định chuyển sản phụ ra Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Nghệ An vào khoảng 12 giờ cùng ngày, sau đó sản phụ đã tử vong.

Hiện tại trước mắt bệnh viện hỗ trợ cho gia đình nạn nhân để lo mai táng vì hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn... Còn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ H., hiện tại bệnh viện chưa thể kết luận, bệnh viện này cho biết sẽ có báo cáo gửi lên Sở Y tế tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị để làm rõ nguyên nhân…

Sản phụ tử vong sau sinh, người nhà "vây" bệnh viện yêu cầu làm rõ ảnh 4 Rất đông người nhà và người dân tập trung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân, bên cạnh xe cấp cứu chở thi thể sản phụ H. từ trưa đến tối 15-11

Tối 15-11, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sở này đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân báo cáo rõ vụ việc sản phụ tử vong khiến người nhà bức xúc mang thi thể đến bệnh viện... Đồng thời, sở cũng sẽ phối hợp với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ H.

Tin cùng chuyên mục