Sản phụ mắc Covid-19 sinh con an toàn, khỏe mạnh

Sáng 3-7, Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ P.T.P.T. (37 tuổi) mang thai lần thứ hai, 38 tuần tuổi, có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 được Bệnh Viện Hùng Vương chuyển đến Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương vào chiều 2-7, trong tình trạng chuyển dạ, đau vết mổ cũ.
Ê kíp phẫu thuật bắt ra bé trai khỏe mạnh. Ảnh: BVCC
Ê kíp phẫu thuật bắt ra bé trai khỏe mạnh. Ảnh: BVCC

Ngay khi tiếp nhận (lúc 16 giờ ngày 2-7) ê kíp phẫu thuật của Khoa Sản tiến hành khám, đánh giá cho chẩn đoán trước phẫu thuật: Sản phụ chuyển dạ sanh, ối vỡ sớm, đau vết mổ cũ, nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Phẫu thuật Giây mê hồi sức để tiến hành phẫu thuât khẩn cấp. Ê kíp đã tiến hành phẫu thuật bắt ra một bé trai, cân nặng 2,9 kg khỏe mạnh.

Trước đó, ngày 20-6 sản phụ sinh sống trong khu phong tỏa tại quận 4, đã làm xét nghiệm Covid-19 âm tính. Đến sáng 3-7, sản phụ đau bụng, đến khám tại Bệnh viện Hùng Vương, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính.

Sau phẫu thuật cả mẹ và bé sức khỏe ổn định, được tiếp tục theo dõi tại Khoa Sản bệnh viện.

Đây là trường hợp sanh mổ thứ hai thành công trên sản phụ bị Covid-19 kể từ khi Bệnh viện Trưng Vương chuyển đổi công năng thành Bệnh viện Điều trị Covid-19 từ ngày 18-6. 

Trước đó, trưa ngày 25-6, ê kíp phẫu thuật của Khoa Sản Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương cũng tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ V.T.N. (36 tuổi) mang thai lần thứ hai, thai 39 tuần tuổi, có vết mổ cũ do lần sanh trước. Ngoài ra bệnh nhân bị đái tháo đường thai kỳ, mắc Covid-19.

Bệnh nhân nhập viện ngày 24-6. Kíp phẫu thuật thực hiện thành công lúc 12 giờ 45 đón bé gái cân nặng 3,2kg chào đời từ người mẹ mắc Covid-19. Em bé sau khi ra khỏi bụng mẹ khỏe mạnh, sản phụ ổn định. 

Tin cùng chuyên mục