Sân bay chật kín người, số lượng chuyến bay cất và hạ cánh tăng cao trong ngày 31-8

Trong ngày 31-8, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài có 416 lượt chuyến bay cất hạ cánh, xấp xỉ đón tiễn 79.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với ngày thường, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.


Sân bay Nội Bài đông đúc hành khách trong ngày 31-8
Sân bay Nội Bài đông đúc hành khách trong ngày 31-8

Lượng khách tập trung đông vào các khung giờ cao điểm rải rác từ 6 giờ sáng đến 21 giờ tối. Do lượng khách quá đông, tình trạng ùn ứ tại khu vực làm thủ tục hàng không, khu vực kiểm tra an ninh đã xảy ra.

Mặc dù Cảng HKQT Nội bài đã mở tối đa với 22 máy soi chiếu an ninh nhưng nhiều hành khách vẫn phản ánh phải xếp hàng rất lâu mới qua được cửa kiểm soát an ninh. Tuy nhiên, những hành khách sắp trễ chuyến vẫn được các nhân viên hàng không hỗ trợ.

Sân bay chật kín người, số lượng chuyến bay cất và hạ cánh tăng cao trong ngày 31-8 ảnh 1 Nhân viên hàng không được tăng cường để đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách
Lực lượng an ninh hàng không Cảng HKQT Nội Bài đã tăng cường quân số tại tất cả các khâu đảm bảo thực hiện biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong suốt kỳ nghỉ lễ từ 31-8 đến hết 2-9. Nhiều hành khách đã được kiểm tra trực quan ngẫu nhiên dù máy soi chiếu không báo động.
Sân bay chật kín người, số lượng chuyến bay cất và hạ cánh tăng cao trong ngày 31-8 ảnh 2 Bến xe Mỹ Đình không có tình trạng ùn ứ hành khách
Cùng ngày, các bến xe Hà Nội cũng có lượng hành khách tăng so với ngày thường nhưng không có hiện tượng ùn ứ tại bến xe, các phương tiện cung ứng đủ nhu cầu hành khách. Tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách ước tính tăng gấp đôi so với ngày thường. Bến xe Mỹ Đình cũng có lượng hành khách tăng khoảng 30%. 

* Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ TPHCM và Hà Nội đến Đà Nẵng để đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách. Dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31-8 đến ngày 4-9 là khoảng 531 chuyến với khoảng 60.300 lượt khách. Trong đó, có 436 chuyến bay nội địa với khoảng 47.000 lượt khách, 95 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách.

>>>Một số hình ảnh ghi nhận tại sân bay Đà Nẵng:

Sân bay chật kín người, số lượng chuyến bay cất và hạ cánh tăng cao trong ngày 31-8 ảnh 3 Sân bay Đà Nẵng tấp nập du khách 
Sân bay chật kín người, số lượng chuyến bay cất và hạ cánh tăng cao trong ngày 31-8 ảnh 4 Một gia đình bắt đầu chuyến du lịch nhân dịp lễ quốc khánh 2-9
Sân bay chật kín người, số lượng chuyến bay cất và hạ cánh tăng cao trong ngày 31-8 ảnh 5 Người dân ngồi chời ở sảnh đi
Sân bay chật kín người, số lượng chuyến bay cất và hạ cánh tăng cao trong ngày 31-8 ảnh 6 Người dân xếp hàng đi chuyến Đà Nẵng - TPHCM
Sân bay chật kín người, số lượng chuyến bay cất và hạ cánh tăng cao trong ngày 31-8 ảnh 7 Hầu hết người dân và du khách đều mang khẩu trang khi ra vào tại sân bay

Tin cùng chuyên mục