Sân bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên của Việt Nam chính thức hoạt động

Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt trong hoạt động cấp cứu ngoại viện, đồng thời đưa Bệnh viện Quân y 175 chính thức trở thành bệnh viện đầu tiên của cả nước có sân bay cấp cứu trực thăng được Bộ Quốc phòng cấp phép hoạt động, phục vụ nhu cầu cấp cứu người bệnh.

Sáng 19-12, Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng chính thức ra mắt sân bay cấp cứu trực thăng trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện này. 

Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Trực thăng cấp cứu do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Sư đoàn 370 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 thuộc Tổng Công ty trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc Phòng), sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cấp cứu khi có lệnh.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, sân bay trực thăng này đã được nghiệm thu, bay thử, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào khai thác sử dụng. Khi đi vào vận hành, ngoài phục vụ vận chuyển cấp cứu cho chiến sĩ và người dân gặp tai nạn ở Trường Sa, sân bay cấp cứu trực thăng của Bệnh viện Quân y 175 sẽ là điểm phát triển cấp cứu nhanh, hướng đến là Trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ - đường thủy - đường không, giải quyết tất cả tình huống, sự cố thảm họa, thiên tai… đảm bảo phục vụ tốt sức khoẻ cán bộ, nhân dân TPHCM, các tỉnh lân cận và khu vực.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, trước đây, các ca bệnh nặng, khó, phức tạp cấp cứu bằng đường hàng không, được đưa về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó chuyển về bệnh viện đã mất một khoảng thời gian nhất định. Được sự quan tâm đầu tư của Quân ủy Trung ương, Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 175 triển khai xây dựng dự án Viện Chấn thương chỉnh hình, quy mô 500 giường, theo mô hình viện trong bệnh viện và có sân bay, đỗ trực thăng để bảo đảm kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị đối với các ca bệnh nặng, khó, phức tạp từ vùng biển đảo phía Nam của Tổ quốc về bệnh viện điều trị.

Bệnh viện Quân y 175 thường xuyên duy trì huấn luyện tổ cấp cứu đường không - cấp cứu trực thăng; chủ động phối hợp kịp thời cùng Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cấp cứu biển đảo khi có lệnh. Đặc biệt có những chuyến bay đêm trong tình hình thời tiết phức tạp, có chuyến đón 2 bệnh nhân ở 2 đảo khác nhau. Trung bình mỗi năm, bệnh viện phối hợp cấp cứu vận chuyển bệnh nhân bằng đường không từ 7 - 10 ca/năm.

Đại tá Tạ Quang Thảo, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 cho biết, Sư đoàn 370 là đơn vị thường xuyên phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu, cứu hộ cứu nạn các quân dân, ngư dân thuộc các quần đảo do sư đoàn chịu trách nhiệm quản lý. Việc chính thức đưa vào hoạt động bãi đỗ trực thăng tại bệnh viên góp phần tạo điều kiện cho công tác cấp cứu, cứu hộ cứu nạn được kịp thời, nhanh chóng hơn.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định, việc đưa sân bay cấp cứu bằng trực thăng đi vào hoạt động là một nỗ lực rất lớn từ Bệnh viện Quân y 175. Đây là một phương tiện cấp cứu hiện đại song song với các loại hình cấp cứu khác mang đến rất nhiều kỳ vọng, niềm mơ ước từ xưa tới nay của rất nhiều thế hệ bác sĩ. Có thể coi sự kiện này là tiền đề, qua đó có thêm các sân bay cấp cứu bằng trực thăng tại các bệnh viện TPHCM như: Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng TP… để công tác cấp cứu ngày một hiệu quả, ngang tầm khu vực.

>>> Một số hình ảnh đón bệnh nhân đầu tiên bằng trực thăng diễn ra sáng nay:
Sân bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên của Việt Nam chính thức hoạt động ảnh 1 Sải cánh trên bầu trời thành phố. Ảnh: QUANG HUY
Sân bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên của Việt Nam chính thức hoạt động ảnh 2 VN - 8618 chuẩn bị hạ cánh. Ảnh: QUANG HUY
Sân bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên của Việt Nam chính thức hoạt động ảnh 3 Hạ cánh an toàn. Ảnh: QUANG HUY
Sân bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên của Việt Nam chính thức hoạt động ảnh 4 Nhanh chóng đưa bệnh nhân tới khu cấp cứu. Ảnh: QUANG HUY
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng (thứ 3 từ trái vào) tặng hoa chúc mừng các đơn vị. Ảnh: QUANG HUY

Tin cùng chuyên mục