Saigontourist tổ chức Ngày hội Trung thu lần thứ 14 năm 2019

“Ngày hội Trung thu” là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Tổng Công ty (01-8-1975-01-8-2019). Đây cũng là chương trình từ thiện xã hội thường xuyên của chương trình “Saigontourist vì cộng đồng”.
Saigontourist tổ chức Ngày hội Trung thu lần thứ 14 năm 2019

Ngày 10-9-2019 (12 AL) tại khách sạn Majestic Móng Cái - chi nhánh Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và ngày 11-9-2019 (13 AL) tại Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) tổ chức “Ngày hội Trung thu lần thứ 14 năm 2019” cho 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên học tập tốt, gồm 600 cháu thiếu nhi là con của CNVC-LĐ trong hệ thống Tổng Công ty chủ yếu tại Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Sài Gòn - Bản Giốc, Sài Gòn - Ba Bể, Sài Gòn - Phú Thọ, Sài Gòn - Đắk Lắk và 400 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Hạ Long, Móng Cái.

Bên cạnh việc trao tặng hơn 1.000 phần quà trung thu gồm: balo học sinh, bánh trung thu, sữa, lồng đèn, dụng cụ học tập trị giá 300.000 đồng/phần, Ban tổ chức còn trao 150 suất học bổng (trị giá 500.000đ/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên học tập tốt.

“Ngày hội Trung thu” là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Tổng Công ty (01-8-1975-01-8-2019). Đây cũng là chương trình từ thiện xã hội thường xuyên của chương trình “Saigontourist vì cộng đồng”. “Ngày hội Trung thu năm 2019” là năm thứ mười bốn liên tiếp Saigontourist tổ chức nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển bền vững văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, thể hiện sự quan tâm, tinh thần tương thân, tương ái đặc biệt dành cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa và con em CBCNV-LĐ Saigontourist còn nhiều khó khăn.

Chương trình “Ngày Hội trung thu năm 2019” được sự hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND Thành phố Móng Cái, UBND Thành phố Hạ Long và sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Khách sạn Majestic Móng Cái, Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long, Khách sạn Đồng Khánh, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist, Công ty Liên doanh và Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Công ty CP Quê Hương Liberty, Công ty LDHH Khách sạn Chains Caravelle, Câu lạc bộ Vegas (Công ty LDHH Khách sạn Chains Caravelle), Khách Sạn Rex, Khách sạn Majestic, Khách sạn Grand, Khách sạn Continental, Khách sạn Kim Đô, Khách sạn New World, Khách sạn Đệ Nhất, khách sạn Sài Gòn - Morin Huế, Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist, Công ty CP Bông Sen, Công ty CP Dịch vụ du lịch Chợ Lớn. 

Trong các năm trước, chương trình “Ngày hội Trung thu” đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ), Bình Phước, Cần Thơ, Lâm Đồng (Madagui; Đà Lạt), Đak Lak, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng…

Ông Tô Tấn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist, Trưởng Ban Tổ chức chương trình “Saigontourist vì cộng đồng” cho biết:  “Việc đẩy mạnh, tăng cường và phát huy văn hóa doanh nghiệp cũng như nâng cao việc phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam nói chung và các đơn vị trong hệ thống nói riêng trong đó không thể thiếu các hoạt động, chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay góp sức vì cộng đồng cùng Saigontourist, chúng tôi rất quan tâm và chú trọng tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và luôn hy vọng thế hệ trẻ ngày càng phát triển”.

Saigontourist thành lập và đưa vào hoạt động ngày 01-8-1975, là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, quản lý trên 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu giải trí, trường đào tạo du lịch, truyền hình cáp, khu triển lãm hội nghị hội thảo, sân golf... Toàn hệ thống với trên 17.000 cán bộ nhân viên - lao động (CBNV-LĐ). 

Hàng năm, Saigontourist đón tiếp và phục vụ trên 3 triệu lượt khách, có quan hệ với hàng vạn đối tác lớn trong và ngoài nước, tổng doanh thu hàng năm trên 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận trên 5.000 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 4.000 tỷ đồng. 





Tin cùng chuyên mục