Saigontourist gửi thư động viên hơn 17.000 cán bộ, nhân viên, người lao động

Ngày 20-30, ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ký gởi bức thư động viên hơn 17.000 cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc tại Tổng Công ty.
Nội dung thư:

Thân gởi toàn thể Anh Chị Em Cán bộ nhân viên - Người lao động!

Như chúng ta đã biết, Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước khó khăn, thách thức rất lớn vì ảnh hưởng từ dịch Covid-19! 

Ngay từ khi dịch Covid-19 ảnh hưởng vào nước ta cuối tháng 1-2020, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong toàn hệ thống, với mục tiêu bảo vệ an toàn sức khỏe khách hàng, cán bộ nhân viên - người lao động (CBNV-NLĐ). 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện; tham gia, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong việc phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn, Tổng Công ty đồng thời chú trọng giữ vững, nâng cao sản phẩm, dịch vụ, phong cách phục vụ, hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng; khai thác hiệu quả các nguồn khách, phát triển các thị trường, đặc biệt chú trọng khai thác khách trong nước; phát triển bổ sung sản phẩm giàu chất dinh dưỡng nâng cao sức khỏe cho khách hàng. Triển khai kế hoạch tổ chức sắp xếp, phân công công việc hợp lý cho CBNV-NLĐ.

Bên cạnh đó, trên 60 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, nhà hàng, khu vui chơi giải trí… triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt áp dụng chính sách giá linh hoạt, các hình thức khuyến mãi, hậu mãi, các giá trị cộng thêm nhằm tăng ấn tượng đối với khách hàng.

Lãnh đạo Tổng Công ty cũng kịp thời đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương các nhóm giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong và sau thời điểm ảnh hưởng dịch Covid-19.

Thưa toàn thể Anh Chị Em,

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự ưu tiên chống dịch, vì sự an toàn tính mạng của người dân và du khách, hiện nay nước ta đã tạm ngừng cấp visa du lịch quốc tế; nhiều tuyến điểm hạn chế tụ tập đông người, tạm đóng cửa; tâm lý người tiêu dùng, du khách hạn chế du lịch. 

Kết quả kinh doanh những tháng đầu năm 2020 Tổng Công ty đang bị ảnh hưởng. Đây là điều không ai trong chúng ta từng nghĩ đến, là trăn trở lớn của lãnh đạo Tổng Công ty cùng tất cả anh chị em CBNV-NLĐ!

Saigontourist Group đã trải qua chặng đường 45 năm hình thành và phát triển. Trên chặng đường dài để đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp như ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua nhiều bước ngoặt lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu. Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm đối phó và vượt qua ngoạn mục khó khăn từ khủng hoảng kinh tế tài chính, thiên tai, dịch bệnh…ảnh hưởng mang tính toàn cầu.

Nội lực, sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất, niềm tin vượt qua thử thách đã, đang và sẽ luôn là một trong những tài sản quý giá nhất của mái nhà Saigontourist Group thân yêu!

Trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh mang tính bất khả kháng, lãnh đạo Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên sẽ luôn chung tay sát cánh cùng tất cả CBNV-NLĐ! Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm chúng ta cùng thể hiện tinh thần, trách nhiệm, niềm tin, khát vọng, nụ cười Saigontourist Group!

Thay mặt ban lãnh đạo Tổng Công ty, tôi xin gởi đến tất cả anh chị em CBNV-NLĐ lời cảm ơn sâu sắc nhất khi đã luôn thấu hiểu, chia sẻ, suy nghĩ, hành động thiết thực cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách trước mắt để cùng hy vọng, hướng đến kết quả, giá trị tốt đẹp trong thời gian sắp tới không chỉ riêng Saigontourist Group mà cho toàn ngành du lịch Việt Nam, khu vực và thế giới. 

Chúc anh chị em CBNV-NLĐ cùng gia đình, người thân mạnh khỏe, hạnh phúc!

Trân trọng.

Saigontourist Group hiện là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời tháng 8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị hội thảo, sân golf, truyền hình cáp.... Hàng năm, Saigontourist đón tiếp và phục vụ trên 3 triệu lượt khách, có quan hệ với hàng vạn đối tác lớn trong và ngoài nước, tổng doanh thu hàng năm khoảng 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 5.000 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 4.500 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục