Saigontourist Group mang Tết trung thu đến với học sinh nghèo hiếu học các huyện ngoại thành

Với sự kiện cộng đồng được tổ chức thường niên mang tên “Ngày hội Trung thu lần thứ 15 – năm 2020”, năm nay Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục thắp sáng ánh đèn lồng, mang niềm vui Tết trung thu đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại ba huyện ngoại thành của TPHCM. 
Ngày hội Trung thu lần thứ 15 – năm 2020 của Saigontourist Group tổ chức tại 3 huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi
Ngày hội Trung thu lần thứ 15 – năm 2020 của Saigontourist Group tổ chức tại 3 huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi

Saigontourist Group tổ chức Ngày hội Trung thu năm 2020 và trao tặng tổng cộng 900 phần quà dành cho 900 em học sinh nghèo hiếu học tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi từ ngày 28–30/9 (12 - 14/8 âm lịch) vào đúng dịp tết Thiếu nhi.

Mỗi phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, balô và bộ dụng cụ học tập. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tạo sân chơi tinh thần dành cho các em nhỏ, chủ yếu là các học sinh bậc Tiểu học, bằng nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn văn nghệ, xiếc, múa lân, rước đèn trung thu.

Nguồn kinh phí để tổ chức sự kiện Ngày hội trung thu năm 2020 được vận động từ đóng góp của các nhà tài trợ và các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Saigontourist Group. Nằm trong chương trình “Saigontourist vì cộng đồng”, sự kiện Ngày hội trung thu được Saigontourist Group tổ chức thường niên, liên tục từ năm 2006 đến nay, dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập tại những vùng sâu, vùng xa.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group trao quà tặng trung thu cho các em thiếu nhi

“Dù sống tại các huyện ngoại thành, cách không quá xa trung tâm TPHCM nhưng một số em thiếu nhi tại Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Góp phần mang lại niềm vui Tết Trung thu đến với các em nhỏ ở đây vừa là trách nhiệm vừa là sứ mệnh của chúng tôi”, ông Lê Trường An - Chủ tịch Công đoàn Saigontourist Group, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức chương trình “Saigontourist vì cộng đồng” - phát biểu về ý nghĩa của sự kiện Ngày hội Trung thu lần năm 2020.

Bên cạnh nỗ lực tập trung thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả, Saigontourist Group còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua Chương trình “Saigontourist vì cộng đồng” được duy trì tổ chức liên tục trong suốt hành trình xây dựng và phát triển. Trong năm 2019, Saigontourist Group đã trích ngân sách hàng chục tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình xã hội lớn. Tiêu biểu là các hoạt động “Ngày hội Trung Thu lần thứ 14”, trao tặng 1.000 phần quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Ninh; tổ chức Giải “Golf Saigontourist 2019” quyên góp và ủng hộ cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo 600 triệu đồng tương đương 500 suất học bổng dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tập tốt tại tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh và huyện Cần Giờ (TPHCM)… 

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các tập thể, cá nhân đồng hành cùng chương trình

Cũng liên quan công tác vì cộng đồng, giai đoạn từ năm 2017 - 2020, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân TPHCM, Saigontourist Group đã hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ cho 4 xã của huyện Cần Giờ tổng cộng 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Saigontourist Group cũng thực hiện công tác từ thiện - xã hội hàng  năm với trị giá đóng góp nhiều tỷ đồng.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp.... Saigontourist Group hướng tới mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu lục trên các lĩnh vực lưu trú - ẩm thực - lữ hành - giải trí - đào tạo và các dịch vụ khác. Vinh danh cho những đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển du lịch TPHCM và cả nước, Saigontourist Group và các đơn vị thành viên được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, TPHCM cùng các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng hàng vạn danh hiệu, giải thưởng cao quý. Tiêu biểu như: Tập thể Anh hùng Lao động; Huân chương Độc Lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ truyền thống, bằng khen của UBND TPHCM; các giải thưởng Top ten Du lịch Việt Nam và quốc tế, giải thưởng quốc tế ASEAN Award…

Tin cùng chuyên mục