Sai phạm giao đất làm dự án Nha Trang Golden Gate: Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị truy tố

Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021); ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN-MT) cùng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự. 

Ông Nguyễn Chiến Thắng cùng 2 cấp dưới có nhiều sai phạm trong việc giao hơn 20.000m2 đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (Công ty Đỉnh Vàng) làm dự án Nha Trang Golden Gate tại số 28E đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên với tổng mức đầu khoảng 1.250 tỷ đồng. 

Kết luận điều tra nêu rõ, tháng 6-2015, khi còn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Thắng đã ký giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty Đỉnh Vàng. Đến tháng 10-2015, ông tiếp tục ký văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đối với dự án Nha Trang Golden Gate là hành vi lạm quyền.

Ông Đào Công Thiên, lúc làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định giao và cho thuê đất mà không qua đấu giá hoặc không đấu thầu dự án có sử dụng đất. Còn ông Võ Tấn Thái, khi giữ chức Giám đốc Sở TN-MT đã ký tờ trình tham mưu UBND tỉnh giao, cho thuê đất trái luật…

Trước đó, ông Thắng bị phạt 5 năm 6 tháng tù, ông Thiên 4 năm 6 tháng tù, ông Thái bị phạt 3 năm tù cùng tội trên khi giao đất trái phép cho doanh nghiệp làm dự án phá nát núi Chín Khúc.

Tin cùng chuyên mục