Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 vinh danh 76 công trình, giải pháp khoa học, sáng tạo

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam lần thứ 6, năm 2021 nhằm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống.
Các đại biểu dự lễ trao giải
Các đại biểu dự lễ trao giải

Tiếp tục chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), chiều 25-11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Tham dự lễ công bố có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 vinh danh 76 công trình, giải pháp khoa học, sáng tạo ảnh 1 Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam lần thứ 6, năm 2021 nhằm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống; nhất là lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học của chúng ta.

Lễ công bố năm nay vinh danh 76 công trình, giải pháp, được chia theo các lĩnh vực như sau:

- Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (15 công trình);

- Công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp (14 công trình);

- Sinh học phục vụ sản xuất, đời sống (13 công trình);

- Cơ khí tự động hóa (9 công trình);

- Giáo dục - đào tạo (8 công trình);

- Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (7 công trình);

- Y tế (7 công trình);

- Công nghệ vật liệu (3 công trình).

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ công bố, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những tác giả, nhóm tác giả có công trình được tuyển chọn và công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. 

Trong thời gian vừa qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng  khoa học - công nghệ được đông đảo các nhà khoa học, các tổ chức, tập thể tích cực tham gia. Năm nay là năm thứ sáu lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được tổ chức.

Năm nay, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam công bố và giới thiệu 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 151 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề xuất.

Điểm mới là Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 lần đầu tiên đã vinh danh 6 công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu thuộc lĩnh vực xã hội - nhân văn. Đây là các công trình có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 vinh danh 76 công trình, giải pháp khoa học, sáng tạo ảnh 2 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc tại buổi lễ 

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021 là những công trình tiêu biểu, có giá trị ứng dụng trong hoạt động thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt, có những sáng tạo khởi nguồn từ những người trực tiếp lao động sản xuất nhằm thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả; góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào cuộc sống. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ chủ trương này. Thực hiện chủ trương, chính sách và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây, số lượng bài báo, công trình khoa học công bố quốc tế và sáng chế của người Việt Nam ngày càng tăng; khoảng cách về trình độ khoa học và công nghệ giữa Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới được rút ngắn; năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng, theo Báo cáo về xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2021 được tổ chức WIPO công bố mới đây, Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo hàng năm sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học, công nghệ; nhằm nâng cao năng suất lao động; góp phần tạo ra các sản phẩm quốc gia tiếp cận được với thị trường khu vực và thế giới. “Chắc chắn đội ngũ tri thức và các nhà khoa học của nước nhà sẽ đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Qua 6 năm triển khai, từ năm 2016-2021, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn, công bố 441/923 công trình, giải pháp khoa học công nghệ.

Số công trình được tuyển chọn, công bố hằng năm bằng với số năm kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Theo đó, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 công bố 71 công trình; năm 2017 công bố 72 công trình; năm 2018 công bố 73 công trình; năm 2019 công bố 74 công trình; năm 2020 công bố 75 công trình và vinh danh 5 công trình phòng chống dịch Covid-19; năm 2021 là 76 công trình.

Tin cùng chuyên mục