Sắc xanh bao phủ thị trường tài chính

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3-11 được coi là rủi ro lớn nhất đối với thị trường tài chính thế giới. 

Giới chuyên gia kinh tế dự báo, nếu nước Mỹ không thể tìm ra người chiến thắng tuyệt đối ngay lập tức, thời kỳ bất ổn và hỗn loạn cho thị trường và nền kinh tế có thể xảy ra. Trong khi, nếu một ứng viên giành chiến thắng rõ ràng và người còn lại chấp nhận nhượng bộ một cách nhanh chóng, các thị trường có thể sẽ phục hồi nhanh.

Trong phiên giao dịch ngày 3-11, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ như Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều có mức tăng lần lượt 0,42%, 1,23% và 1,6%. Sắc xanh cũng bao phủ trên sàn giao dịch chứng khoán châu Á và châu Âu.

Trong khi đó, giá dầu WTI giao tháng 12-2020 tăng 1,52%, lên 37,37 USD/ thùng. Giá dầu Brent giao tháng 1-2021 tăng 1,26%, lên 39,46 USD/thùng. Giá vàng tăng 0,16%, chạm mốc 1.895 USD/ounce. 

Dự kiến, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) họp trong hai ngày 4 và 5-11 nhiều khả năng sẽ không đưa ra thông báo mới nào ngoài việc tiếp tục nhấn mạnh về các chính sách nới lỏng nhằm giúp nền kinh tế phục hồi. 

Tin cùng chuyên mục