Sà lan đâm chìm tàu cá, 12 ngư dân gặp nạn tại phao số 4

Khi đang trên đường vào bờ đến phao số 4, do trời tối, tàu cá TTH 91119TS bị sà lan đâm chìm, khiến nhiều ngư dân gặp nạn.

Sáng 10-6, Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thiên Thiên - Huế cho biết, đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động xuồng cao tốc và 7 cán bộ, chiến sĩ tổ chức ra cứu tàu cá gặp nạn.

Sà lan đâm chìm tàu cá, 12 ngư dân gặp nạn tại phao số 4 ảnh 1 Hiện trường tàu cá TTH 91119TS bị chìm

Thông tin ban đầu, khuya 9-6, trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An thuộc BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được thông tin sà lan 1412 Thuận Phong 36 cùng 5 thuyền viên do ông Trần Văn Thi (34 tuổi, trú Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, va chạm với tàu cá TTH 91119 TS có 12 ngư dân do ông Nguyễn Hải (30 tuổi, trú phường Phú Hậu, TP Huế) làm thuyền trưởng.

Sau cú va chạm mạnh, tàu TTH 91119TS bị chìm, khiến các thuyền viên gặp nạn giữa đêm khuya, trong đó ngư dân Trần Trợ (64 tuổi, ở Phường Phú Hậu) bị thương nặng (gãy xương quai xanh và chấn thương phần mềm).

Sà lan đâm chìm tàu cá, 12 ngư dân gặp nạn tại phao số 4 ảnh 2 Đưa ngư dân Trần Trợ đi cấp cứu

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động thêm 2 tàu cá TTH 90109TS và 91009TS cùng 15 ngư dân đang neo đậu tại cảng cá Thuận An ra phối hợp với sà lan 1412 Thuận Phong tổ chức trục vớt, cứu hộ đưa phương tiện, người, tàu cá TTH 91119TS và khoảng 20 tấn cá trên tàu này vào bờ.

Đến khoảng 1 giờ sáng 10-6, lực lượng cứu nạn đã đưa tàu cá TTH91119TS vào bờ và đưa ngư dân Trần Trợ đi cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục