Rơi từ tầng 8 của công trình, một công nhân tử vong

Anh T.Q.H. đang đẩy một xe chở vật liệu xây dựng vào trong thang máy vận thăng thì bất ngờ rơi từ tầng 8, dẫn đến tử vong.
Nạn nhân rơi xuống từ công trình Condotel đang xây dựng (số 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
Nạn nhân rơi xuống từ công trình Condotel đang xây dựng (số 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Lúc 15 giờ 50 ngày 3-12, người dân xung quanh công trình Condotel đang xây dựng (số 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phần tường rào bao quanh công trình.

Nạn nhân được xác định là anh T.Q.H. (sinh năm 1982, quê ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Một số công nhân làm việc tại hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh T.Q.H. đang đẩy một xe chở vật liệu xây dựng vào trong thang máy vận thăng thì bất ngờ rơi từ tầng 8.

Hàng rào bao quanh công trình gần thang máy bị méo mó khi xe chở vật liệu rơi xuống
Nạn nhân rơi xuống phần đất bên trong công trình, còn xe đẩy rơi tự do, bật vào phần tường bao quanh rồi va vào một xe bán tải đang đậu đỗ bên dưới.
Một công nhân còn cho biết, mặc dù có mang mũ bảo hộ, nhưng cú ngã khiến anh T.Q.H. chấn thương nghiêm trọng. Sau đó, nạn nhân được công nhân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Rơi từ tầng 8 của công trình, một công nhân tử vong ảnh 2 Cơ quan chức năng đến tìm hiểu ngay sau đó
Đến 17 giờ cùng ngày, đại diện bệnh viện Đà Nẵng xác nhận nạn nhân đã mất các dấu hiệu sống, tử vong trước khi đến bệnh viện.

Được biết, công trình nơi xảy ra tai nạn là dự án Condotel Katsutoshi Grand House Center Point Da Nang với quy mô 22 tầng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, công trình mới xây dựng đến tầng 19.

Nơi xảy ra tai nạn là dự án Condotel Katsutoshi Grand House Center Point Da Nang với 22 tầng
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục