Rét hại kỷ lục 40 năm, gần 3.000 trâu bò, gia súc chết rét

Cập nhật đến 18 giờ ngày 22-2 từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, rét đậm rét hại đã làm ít nhất 2.900 con gia súc bị chết rét (1.653 con trâu, 793 con bò và 460 gia súc khác).
Thợ điện ở huyện Lộc Bình - Lạng Sơn dầm mình trong băng giá để xử lý sự cố điện ngày 20 và 21-2

Chiều 22-2, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, rét đậm, rét hại ở Bắc bộ và khu vực Nghệ An đã làm: 1.591 con gia súc bị chết (978 con trâu, 465 con bò; 148 gia súc khác). Trong đó Hà Giang: 16 con; Lào Cai: 139 con; Lai Châu: 13 con; Điện Biên: 44 con; Lạng Sơn: 166 con; Cao Bằng: 97 con; Sơn La: 393 con; Yên Bái: 38 con; Bắc Kạn: 127 con...

Ngoài ra trong đợt rét từ đầu tháng 2-2022, đã xảy ra 2 vụ ngạt khí do sử dụng than tổ ong để sưởi ấm làm 3 người chết, 3 người phải cấp cứu (vụ ngạt khí vào ngày 3-2 và 8-2 tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá).

Đến tối 20-2, tiếp tục có 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình ở huyện Tuần Giáo, Lai Châu đang thuê trọ tại Hà Nội để học tập và chữa bệnh cũng bị ngạt khí CO do đưa than tổ ong vào phòng kín, phải cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. 
          

Băng giá xuất hiện ở Y Tý (Bát Xát - Lào Cai) ngày 20 và 21-2

Đợt rét hại, băng giá từ ngày 19-2 đến nay là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, mạnh nhất trong 40 năm cùng thời kỳ; nhiệt độ thấp nhất là tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1oC, thấp kỷ lục cùng thời kỳ. Dự báo tình trạng rét hại ở Bắc bộ còn duy trì 2 ngày 22 và 23-4, từ ngày 24-2 trời ấm dần.

Trong khi theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 22-2, một vùng không khí lạnh mạnh tăng cường đã di chuyển xuống tới khu vực miền núi phía Bắc nước ta.

Từ ngày 23-2, không khí lạnh mạnh bổ sung (có đặc tính khô hanh) sẽ tiếp tục bao trùm toàn bộ Bắc bộ, ảnh hưởng tới Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ. Lần này, nhiều nơi có nắng nhưng rét tái tê. Nhiệt độ Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng sông Hồng tiếp tục giảm sâu xuống mức 8-9oC. Trên vùng núi cao tiếp tục xảy ra băng giá hoặc tuyết, nhiệt độ 3-4oC hoặc dưới 0oC. 
        

Băng giá trên đèo Ô Quy Hồ ngày 21-2

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ra Công điện khẩn số 1039 đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, bảo vệ rau màu và cây trái vụ xuân 2022.           

Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cũng có công văn gửi sở NN-PTNT các tỉnh phía Bắc đề nghị hướng dẫn bà con nông dân chống rét cho lúa, không để mạ vừa gieo cấy bị chết. Khi thời tiết ấm cần tranh thủ tỉa dặm và bón thúc. Các địa phương chuẩn bị dự phòng các giống lúa nếu diện tích lúa đã cấy, gieo sạ, mạ có nguy cơ bị chết do rét đậm, rét hại. 

Cập nhật số liệu đến 18 giờ ngày 22-2 từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, rét đậm rét hại đã làm ít nhất 2.900 con gia súc bị chết rét (1.653 con trâu, 793 con bò và 460 gia súc khác).
Trong đó, ở tỉnh Sơn La có hơn 1.000 con, tiếp theo là Nghệ An (773 con), Hòa Bình (264 con), Lạng Sơn (166 con), Điện Biên (163 con), Bắc Kạn (127 con)… 
Trâu bò chết rét tại huyện Phù Yên (Sơn La) do nhiệt độ xuống 3-4 độ C
Người dân ở huyện Hạ Lang (Cao Bằng) khiêng trâu chết ở rừng về nhà

Tin cùng chuyên mục