RCEP hỗ trợ phục hồi kinh tế

Ngày 27-8, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế RCEP lần thứ 8, để thảo luận và thúc đẩy đàm phán RCEP, hướng tới khả năng ký kết hiệp định này vào cuối năm 2020.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị. Ảnh: VGP

 Bộ trưởng kinh tế của các nước tham gia hội nghị tin tưởng rằng việc ký kết RCEP sẽ là cơ sở để củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; nhấn mạnh vai trò của RCEP trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế thế giới và khu vực.

RCEP là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực, một hiệp định thương mại tự do chất lượng cao hướng tới mục tiêu hình thành quan hệ đối tác toàn diện giữa 10 nước khối ASEAN với 6 đối tác, gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ, còn được gọi là ASEAN + 6. Tại hội nghị này, các bộ trưởng vẫn tái khẳng định việc bỏ ngỏ cánh cửa tham gia đàm phán đối với Ấn Độ vì những tiềm năng mà Ấn Độ có thể mang lại cho sự thịnh vượng chung của khu vực.

Tin cùng chuyên mục