Rau củ, trái cây của bà con tỉnh Lâm Đồng đến khu cách ly tại TPHCM

Hơn 3 tấn rau củ và trái cây do bà con nông dân tỉnh Lâm Đồng và nhà hảo tâm trên địa bàn quận 7 gửi tặng đã được chuyển đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân khu phong tỏa trên địa bàn TPHCM.
Quà của bà con tỉnh Lâm Đồng được tráo đến người dân khu cách ly tại TPHCM
Quà của bà con tỉnh Lâm Đồng được tráo đến người dân khu cách ly tại TPHCM

Ngày 10-7, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TPHCM phối hợp Siêu thị Farmers Market trao 3 tấn nông sản (gồm rau củ và trái cây) cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm: công an huyện Nhà Bè, công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 9 và phường 14, quận Tân Bình (TPHCM).

Số quà trên trị giá khoảng 150 triệu đồng do bà con nông dân, nhà vườn tỉnh Lâm Đồng và nhà hảo tâm tại quận 7, TPHCM hỗ trợ thông qua hệ thống Siêu thị Farmers Market.

Trước đó, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM cũng đã tiếp nhận hơn 4 tấn cá ba sa trị giá hơn 500 triệu đồng do người dân tỉnh Đồng Tháp gửi tặng. Qua đó, đã chuyển đến cho người lao động ở các quận 5, 12, Tân Phú, Bình Tân, Tân Bình và huyện Hóc Môn.

Đại diện Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM trao quà lực lượng tuyến đầu chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày cho công nhân, hộ dân nghèo ở các khu vực cách ly, phong tỏa với tổng giá trị hàng hoá nhu yếu phẩm hơn 2 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Mai Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM, trong thời điểm TPHCM thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16, cùng với sự hỗ trợ của các địa phương, Trung tâm đã chuyển hơn 17 tấn rau, củ, quả do nông dân tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân khó khăn, công nhân lao động tại các điểm phong tỏa trên địa bàn TPHCM.

Ông Huy cũng cho biết, ngoài rau củ và trái cây, trung tâm cũng vận động các mạnh thường quân hàng tấn trái cây như chuối, cam, táo, chôm chôm để giúp người lao động thêm nguồn dinh dưỡng.

Rau củ, trái cây của bà con tỉnh Lâm Đồng đến khu cách ly tại TPHCM ảnh 2 Thời gian qua, nhiều nhu yếu phẩm từ các tỉnh thành đã đến TPHCM hỗ trợ người dân

Đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Công đoàn các cấp tại TPHCM đã chăm lo cho hơn 31.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền hơn 13,6 tỷ đồng.

Chiều 10-9, bà Phạm Thị Thanh Thuận, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa trao tặng 600kg cá tươi cho anh chị em công nhân, người lao động trong khu cách ly, khu phong tỏa ở phường Bình Trịnh Đông B và phường An Lạc. Đồng thời ủng hộ 60 triệu đồng mua vaccine phòng chống, dịch Covid-19.
Rau củ, trái cây của bà con tỉnh Lâm Đồng đến khu cách ly tại TPHCM ảnh 3 Bà Phạm Thị Thanh Thuận, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Tân (TPHCM) trao tặng cá tươi hỗ trợ bữa ăn cho anh chị em công nhân. Ảnh: THANH THUẬN
Trước đó, ngày 9-7, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân (TPHCM) cũng đã trao tặng 500kg thực phẩm cá viên cho công nhân lao động đang bị phong tỏa, cách ly và lực lượng các chốt phòng, chống dịch Covid-19 phường Tân Tạo. Đồng thời trao tặng 500kg cá tươi cho lực lượng các chốt phong tỏa và công nhân lao động phường An Lạc A (quận Bình Tân) nhằm động viên, chia sẻ cùng công nhân lao động vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.
Rau củ, trái cây của bà con tỉnh Lâm Đồng đến khu cách ly tại TPHCM ảnh 4 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Tân Lê Văn Bảy tiếp nhận kinh phí mua vaccine. Ảnh: THANH THIUẬN
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Bình Tân phối hợp đơn vị thuộc Chương trình CT300-500 và Quỹ Dragon Capital Society Sharing Fund trao tặng 5 tấn gạo và 3.000 lon cá hộp cho 1.000 công nhân lao động khó khăn tại các khu nhà trọ có đông công nhân lao động trên địa bàn quận; đã trao 133 phần quà cho công nhân lao động Công ty TNHH Fu Chun có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, mỗi phần trị giá 500.000 đồng; trao tặng 347 phần quà đến đoàn viên, người lao động phải ngừng việc do đang cư trú trong khu vực bị phong tỏa; người lao động có hoàn cảnh kho khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh, mỗi suất 500.000 đồng...

Tin cùng chuyên mục