Rào chắn cản trở đi lại, sinh hoạt của người dân

Đường dây nóng Báo SGGP vừa nhận được phản ánh của tập thể người dân ngụ tại hẻm 113 đường Võ Duy Ninh (khu phố 4, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM), về việc gặp khó khăn đi lại vì rào chắn trong những ngày giãn cách xã hội vẫn chưa được tháo dỡ (ảnh). 
Rào chắn cản trở đi lại, sinh hoạt của người dân

Người dân muốn ra các trục đường lớn như Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố… thì phải chạy xe đường vòng một đoạn rất xa. Đáng nói là xe cấp cứu hay xe cứu hỏa khi đi vào hẻm gặp chốt chặn sẽ rất khó để quay đầu, còn người lớn tuổi khi đi qua chốt rất dễ té ngã.

Bà con trong khu phố đã phản ánh lên chính quyền địa phương, cũng như đã liên lạc với cổng thông tin 1022, nhưng đến thời điểm trưa 29-10 vẫn chưa có đơn vị nào đến tháo dỡ.

Trong điều kiện việc sản xuất, mua bán, sinh hoạt của người dân TPHCM đã dần trở lại bình thường, UBND phường 22 (quận Bình Thạnh) cần sớm tổ chức tháo dỡ rào chắn tại hẻm 113 đường Võ Duy Ninh, trả lại lối đi thông thoáng cho người dân.

Tin cùng chuyên mục