Rạng rỡ thành phố mang tên Bác

Từ ngày 27-6 đến 2-7-2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM, các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 _ 2-7-2020) được tổ chức. 
Cầu Sài Gòn 2, tòa nhà Landmark cao nhất thành phố và Khu đô thị mới Thủ Thiêm về đêm
Cầu Sài Gòn 2, tòa nhà Landmark cao nhất thành phố và Khu đô thị mới Thủ Thiêm về đêm

Người dân và du khách đến thành phố dịp này sẽ chứng kiến những hình ảnh về “Sài Gòn - TPHCM hơn 320 năm văn hóa - lịch sử”; về sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và đô thị của thành phố từ sau ngày Sài Gòn được giải phóng đến nay. 

Báo SGGP giới thiệu một số hình ảnh do Trung tâm Thông tin triển lãm TPHCM (Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) trưng bày trên phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày này.

 Rạng rỡ thành phố mang tên Bác ảnh 1 Dinh Xã Tây hiện nay là trụ sở làm việc của HĐND - UBND TPHCM
 Rạng rỡ thành phố mang tên Bác ảnh 2 Kết nối thông suốt toàn tuyến đường sắt đô thị số 1 (Metro Bến Thành-Suối Tiên) 
 Rạng rỡ thành phố mang tên Bác ảnh 3 Dây chuyền sản xuất thiết bị y tế xuất khẩu tại Công ty Nikkiso Việt Nam - Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7
 Rạng rỡ thành phố mang tên Bác ảnh 4 Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng Dân quân tự vệ an ninh vùng biển xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ tuần tra trên bờ biển
 Rạng rỡ thành phố mang tên Bác ảnh 5 Giải đua xe đạp mừng Ngày Tết Độc lập do TPHCM tổ chức

Tin cùng chuyên mục