Rà soát toàn bộ hồ chứa, dự án thủy điện

Để tránh xảy ra tình trạng như thủy điện Rào Trăng 3, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương đề nghị các chủ đầu tư, chính quyền các địa phương rà soát các hồ chứa trước nguy cơ mưa lũ kéo dài, chưa có dấu hiệu kết thúc. Đồng thời rà soát lại các dự án thủy điện vừa và nhỏ, không cho phép dự án thủy điện xâm hại rừng. 

Triều cường, mưa như trút ở miền Trung

Theo cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 16-10, ở miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như tại Vinh (Nghệ An) 191mm, Hà Tĩnh 183mm, Đông Hà (Quảng Trị) 298mm... Chiều tối 16-10, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển với vận tốc 30km/giờ, tối 16-10, ATNĐ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp đi sang khu vực Nam Lào. 

Ngày 16-10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tại Sở chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế)
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung bộ, nối với ATNĐ từ Biển Đông đi vào Trung bộ nên từ nay đến ngày 21-10 ở Trung bộ có mưa rất to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa “đặc biệt to”. Tổng lượng mưa từ chiều 16 đến 21-10 ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị là 400-700mm (phổ biến), có nơi trên 800mm; ở Bắc Nghệ An, Thừa Thiên - Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400mm, có nơi trên 450mm. Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm. Đáng chú ý, từ ngày 16 đến 18-10, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.


Chiều 16-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát bản tin cảnh báo tình hình mưa lớn ở Trung bộ và Tây Nguyên. Dự báo, sau ngày 21-10, Trung Trung bộ, Nam Trung bộ còn tiếp tục mưa lớn kéo dài. Theo các chuyên gia khí tượng, tình hình thời tiết ở miền Trung diễn biến phức tạp, nhiều nơi sẽ mưa như trút do tổ hợp “đa thiên tai” gây ra trong những ngày tới. Từ ngày 18 đến 20-10, khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện đợt triều cường ở mức cao. Dự báo, trong thời gian này, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh và lấn sâu xuống Trung bộ gây sóng cao 2-3m, biển động mạnh. Do triều cường kết hợp sóng lớn nên sẽ gây nguy cơ sạt lở bờ biển nhiều khu vực, trọng tâm là Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam); Tam Quan và Quy Nhơn (Bình Định); Sông Cầu, Tuy An, Đà Diễn và Tuy Hòa (Phú Yên). Chiều 16-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn đã phát cùng lúc 10 bản tin cảnh báo liên quan nguy cơ lũ quét, sạt lở ở miền Bắc, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và Tây Nguyên... 

Nhiều hồ thủy điện phải xả tràn tự do

Ngày 16-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục họp triển khai ứng phó mưa lũ, rà soát các hồ chứa nước, đảm bảo an toàn trước tình trạng các hồ chứa ở Trung bộ đã đầy ắp nước. Theo ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các hồ thủy điện ở miền Bắc đảm bảo dung tích chứa lũ. Các hồ ở Tây Nguyên ở khoảng 40%-80%. Các hồ ở khu vực phía Nam thì hiện mực nước đang ở mức thấp, nhưng các hồ thủy điện của EVN ở Bắc Trung bộ hiện đã tích nước tới 90%-95%. Đại diện Bộ Công thương cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu tổng rà soát tất cả hồ chứa, nhất là những hồ nằm trong khu vực đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt để tính toán kỹ, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng như thủy điện Rào Trăng 3. 

Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường cho rằng, năm nay thiên tai rất dị thường, nhưng các hồ chứa vẫn đảm bảo an toàn. Thủy điện Rào Trăng 3 gặp sự cố lúc thi công chứ không ở giai đoạn vận hành. Song Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị không chủ quan trong vận hành các hồ chứa khi dấu hiệu mưa lũ chưa giảm. 

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 16-10 ở Hà Nội, đại diện Bộ Công thương cho biết đang chỉ đạo rà soát các hồ chứa ở miền Trung. Hiện nay, tại khu vực này chỉ có 11 hồ chứa lớn như Hương Điền, Bình Điền, A Vương, Sông Tranh… đủ khả năng chứa lũ để làm giảm lũ, chậm lũ; còn lại các hồ thủy điện đều phải xả tràn tự do khi mưa lũ, mực nước đầy.

Rà soát toàn bộ hồ chứa, dự án thủy điện ảnh 2 Vấn đề xả lũ và thủy điện được đề ra tại cuộc họp báo Bộ Công Thương chiều 16-10
Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) Đỗ Đức Quân khẳng định, từ năm 2017 đến nay, Bộ Công thương đã đề nghị các địa phương không bổ sung các dự án thủy điện dưới 30MW vào quy hoạch; đồng thời hạn chế tình trạng dự án thủy điện chiếm đất rừng, rà soát lại các dự án thủy điện. “Từ năm 2016 đến nay, theo quy định, các dự án liên quan đến rừng đều phải báo cáo Chính phủ”, ông Đỗ Đức Quân cho biết.

Tin cùng chuyên mục