Ra quân, có sẵn việc làm

Giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ không chỉ nhằm bảo đảm an sinh xã hội mà còn góp phần tăng cường lực lượng đảng viên trong các doanh nghiệp. Đồng thời còn là động lực để thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sáng 24-1, Ban Chỉ huy quân sự  quận Tân Bình (TPHCM) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt  Nam quận Tân Bình, Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình và Trung tâm GDTX - GDNN quận Tân Bình tổ chức “Ngày hội Tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho bộ đội xuất ngũ năm 2020”.

Bộ đội xuất ngũ là nguồn lao động chất lượng, có kỷ luật cao đang được các doanh nghiệp chào đón, ưu tiên tuyển dụng.

Ra quân, có sẵn việc làm ảnh 1 Thượng tá Nguyễn Trung Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình trao  quyết định xuất ngũ cho các cựu quân nhân

Theo đó 250 hạ sĩ quan, quân nhân của quận Tân Bình thuộc các đơn vị của Quân khu 7, Công an TPHCM xuất ngũ được kết nối với các trường nghề, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM để tìm kiếm cơ hội việc làm, học nghề miễn phí.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) có nhu cầu tuyển trên 100 ứng viên cho các vị trí, lái xe, bốc xếp hàng hoá, hành lý cho hành khách…Bà Đào Minh Tuyến, Phó trưởng Phòng Kế hoạch hành chính VIAGS nhận xét, lao động là bộ đội xuất ngũ hội tụ nhiều thế mạnh, đồng đều về sức khỏe, ý thức kỷ luật, có tác phong. Hiện nay, VIAGS rất quan tâm đến nguồn lao động này, đặc biệt là ứng viên ở lĩnh vực dịch vụ an ninh, bảo vệ, vận tải, lái xe.

Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ là công ty thành viên của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJP) cần tuyển các vị trí: kỹ sư quy trình, kỹ sư cơ khí chế tạo, nhân viên an ninh.

Các doanh nghiệp may mặc, công nghệ thông tin cần ứng viên cho các vị trí quản đốc, công nhân may, nhân viên kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh doanh… với thu nhập từ 8 đến 20 triệu đồng, tùy năng lực, hiệu quả làm việc của từng người.

Ra quân, có sẵn việc làm ảnh 2 Các cựu quân nhân trao đổi về thông tin tuyển dụng, học nghề 

Chương trình còn thông tin về tình hình thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay, hướng dẫn làm hồ sơ xin việc, kỹ năng phỏng vấn cho bộ đội xuất ngũ.

Tại chương trình, Ban tổ chức còn hướng nghiệp, giới thiệu ngành nghề đào tạo, cơ chế chính sách học nghề có liên quan nhằm giúp bộ đội xuất ngũ đánh giá năng lực, khả năng của mình trong việc xác định nghề nghiệp cho bản thân.

“Đến thời điểm này, qua nắm thông tin từ các doanh nghiệp trên địa bàn quận, Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình đã tập hợp được khoảng 500 nhu cầu nhân lực cho cựu quân nhân trên địa bàn và các quận bạn”, ông Đỗ Văn Nho, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp quận Tân Bình cho biết.

Thượng tá Nguyễn Trung Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình cho biết, tạo việc làm, học nghề cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương là nhiệm vụ chính trị quan trọng, một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội. Đơn vị xác định, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ không chỉ nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn góp phần tăng cường lực lượng đảng viên trong các doanh nghiệp. Đồng thời còn là động lực để thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, tại 3 điểm Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 và khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 5 – Quân khu 7, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành Đoàn TPHCM và Trung tâm Đào tạo nghề Việt Đức cũng đã đến tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 quân nhân chuẩn bị xuất ngũ năm 2021.

Tin cùng chuyên mục