Ra mắt viện nghiên cứu nhãn khoa tư nhân đầu tiên trên cả nước

Ngày 17-1, Trung tâm Mắt Hải Yến đã ra mắt Viện Nghiên cứu và đào tạo thị giác Hải Yến.

Đây là đơn vị nhãn khoa tư nhân đầu tiên trên cả nước mở ra với mục tiêu thực hiện hợp tác trong và ngoài nước về nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực khoa học thị giác.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên thế giới có khoảng 314 triệu người mù và thị lực thấp. Cứ 5 giây lại có thêm 1 người bị mù và cứ 1 phút thế giới có thêm 1 trẻ bị mù.

Riêng tại Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù và thị lực thấp, trong đó có 80% tỷ lệ người mù có thể phòng, chữa được. Các nguyên nhân chính gây mù hiện nay chủ yếu là đục thủy tinh (chiếm 66,1%), các bệnh lý đáy mắt, glôcôm, tật khúc xạ.  

Tin cùng chuyên mục