Ra mắt Văn phòng Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM

Chỉ trong thời gian ngắn, từ năm 2012 đến 2018, khách du lịch Việt Nam đến Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng gần 5 lần, cán mức gần 500.000 lượt du khách. Từ ngày 15-5, Văn phòng Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM sẽ phụ trách cấp duyệt visa Quan Hồng cho du khách Việt Nam, Lào, Campuchia.

Chiều 26-4, Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại TPHCM đã chính thức được ra mắt, đồng thời đơn vị cũng tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đài Loan 2019.

Việc thành lập Văn phòng Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM nhằm mục đích tăng cường hỗ trợ các công ty du lịch, hãng hàng không, khách du lịch… tại một số quốc gia gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia.

Ra mắt Văn phòng Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM ảnh 1 Du khách tìm hiểu các tour du lịch tại một sự kiện ở TPHCM
Nhiều doanh nghiệp Đài Loan đã mang đến buổi giao lưu các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc, giới thiệu các chương trình ưu đãi cho các đoàn khách Việt Nam (Du lịch khen thưởng…), với nhiều điểm tham quan hấp dẫn. 
Theo ông Châu Hân Nghị, Chủ nhiệm Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM, từ năm 2009, Đài Loan bắt đầu tham dự Hội chợ triển lãm du lịch quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Năm 2012, Đài Loan bắt đầu ký kết ghi nhớ hợp tác du lịch tại Hà Nội, từ đó góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch Việt Nam đến vùng lãnh thổ này.
Chỉ trong thời gian ngắn, từ năm 2012 đến 2018, khách du lịch Việt Nam đến Đài Loan đã tăng gần 5 lần, cán mức gần 500.000 lượt du khách. Điều này cho thấy, mối quan hệ hai chiều giữa Đài Loan – Việt Nam ngày càng gắn kết, phát triển.
Theo Văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM, từ ngày 15-5, đơn vị sẽ phụ trách cấp duyệt visa Quan Hồng cho du khách Việt Nam, Lào, Campuchia. 
Ra mắt Văn phòng Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM ảnh 2 Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM chúc mừng buổi ra mắt Văn phòng Cục xúc tiến du lịch Đài Loan TPHCM
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM khẳng định, Đài Loan là thị trường khách quan trọng đối với TPHCM. Tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, lượng khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam đạt trên 200.000 lượt, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2018. Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tiếp thị, xây dựng hình ảnh để thúc đẩy phạt triển du lịch song phương giữa TPHCM với Đài Loan.

Tin cùng chuyên mục