Ra mắt trung tâm trải nghiệm thực tế ảo đầu tiên ở Việt Nam

Rạp trải nghiệm thực tế ảo (do công ty 3D Factory của Hàn Quốc vận hành) nằm ở tòa nhà Lotte Center, Hà Nội.

Ngày 19-12, tại Hà Nội, nằm trong các hoạt động thúc đẩy hợp tác về công nghệ thông tin giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về Hợp tác phát triển ngành công nghệ thực tế ảo giữa VINASA và Hiệp hội Công nghiệp thực tế ảo Hàn Quốc Korea (KOVRA).

Ra mắt trung tâm trải nghiệm thực tế ảo đầu tiên ở Việt Nam ảnh 1 VINASA và KOVRA ký kết hợp tác phát triển công nghệ thực tế ảo. Ảnh TRẦN BÌNH
Thực tế ảo (Virtual Reality - VR) là công nghệ cho phép người dùng tương tác với thế giới ảo một cách chân thực. Ví dụ khi người dùng đeo thiết bị kính VR và nhìn xung quanh, người đó sẽ có cảm giác như mình đang lặn dưới lòng biển.
Tương tác thực tế ảo (Augmented Reality - AR) và VR được coi là 2 công nghệ chủ chốt của thời đại cách mạng công nghệ 4.0, trong tương lai có triển vọng ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau thông qua việc phát triển và sản xuất nội dung.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ CNTT (Bộ TT-TT) cho biết, để bắt kịp xu hướng công nghệ thế giới, ngành công nghiệp phần mềm và IT của Việt Nam cũng đang từng bước xây dựng nền tảng công nghệ, nhân lực, thông qua các mối quan hệ hợp tác, tài trợ dành cho ngành công nghiệp đặc biệt này.
Ra mắt trung tâm trải nghiệm thực tế ảo đầu tiên ở Việt Nam ảnh 2 Trải nghiệm game nhập vai với công nghệ VR và AR tại trung tâm trải nghiệm thực tế ảo vừa được khai trương. Ảnh TRẦN BÌNH
Thông qua lễ ký kết MOU lần này, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc về công nghệ VR được khởi đầu bằng sự ra mắt Rạp trải nghiệm thực tế ảo (do công ty 3D Factory của Hàn Quốc vận hành) nằm ở tòa nhà Lotte Center, Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục