Ra mắt tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX theo Điều lệ Mặt trận để thảo luận, cho ý kiến vào tờ trình bổ sung, thay nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.
Biểu quyết giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Biểu quyết giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương.

Trước đó đã diễn ra hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (Khóa IX) về cùng nội dung.

Sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã có ý kiến về công tác nhân sự và tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Theo sự phân công của Đảng, được sự tín nhiệm của Quốc hội, hiện nay đồng chí Trần Thanh Mẫn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ  tịch kiêm Tổng Thư ý Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh đã thông báo quyết định số 38-QĐNS/TW ngày 31-3-2021 của Bộ Chính trị về chỉ định đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024; ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024;  

Căn cứ vào đó, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thay đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chuyển công tác khác.

Tại hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt tại hội nghị đã thống nhất hình thức biểu quyết giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến.

Ra mắt tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ảnh 1 Tân Chủ  tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao nhiệm vụ, cảm ơn các cụ, các vị Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương đã hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông  hứa sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Trước mắt tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình phối hợp, các chương trình hành động của mặt trận, làm tốt cuộc bầu cử  sắp tới.

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ của mặt trận các cấp, cùng đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt các hoạt động của mặt trận, nhất là việc tập hợp, đoàn kết toàn dân; lắng nghe ý kiến nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; đối ngoại nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội.

Gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiền nhiệm, ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của mặt trận trong việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ kế thừa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng, nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của công tác mặt trận trong tình hình mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Chiến

Tân Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, dân tộc Sán Dìu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; là cử nhân nông nghiệp chuyên ngành Trồng trọt; từng có thời gian là Phó Giám đốc xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào, Sơn Dương; Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Huyện ủy huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Hội nghị cũng đồng ý bổ sung 8 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là: bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng; ông Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 đồng chí được Bộ Chính trị giới thiệu tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024); ông Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam; ông Võ Thành An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình; ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; bà Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Bổ sung 2 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là: bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng; ông Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục