Ra mắt phiên bản chống Covid-19 từ ca khúc “Việt Nam ơi”

Nhạc sĩ Minh Beta (Bùi Quang Minh) mới đây đã công bố ca khúc Việt Nam ơi! Đánh bay Covid! do anh viết lại lời từ ca khúc Việt Nam ơi cũng do chính anh sáng tác. Đây là dự án âm nhạc cộng đồng nhận được sự ủng hộ của Bộ Y tế, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết chống dịch bệnh của người dân Việt Nam.
Nhạc sĩ Minh Beta hy vọng thông qua bài hát lan tỏa tình yêu thương, đoàn kết của người dân khi đối diện với dịch bệnh. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ cho biết chọn cái tên Việt Nam ơi! Đánh bay Covid! với tinh thần thực sự tin tưởng sẽ đánh bay virus corona như lời bài hát. ""Đất nước của mình, bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau". Mời mọi người cùng thưởng thức bài hát và lên dây cót tinh thần cho những ngày khó khăn sắp tới nhé. Xin chân thành cảm ơn Bộ Y tế đã đồng hành trong dự án này! Chính Phủ thực sự đã vào cuộc rất mạnh mẽ, chúng ta chống dịch còn dài nhưng tinh thần thì luôn vững tin", Minh Beta viết trên Facebook cá nhân sau khi vừa ra mắt phiên bản bài hát mới. 

Lời bài hát mới chuyển tải đầy đủ thông điệp về phòng tránh dịch, kêu gọi toàn dân chung tay cùng nhau vượt qua khó khăn, nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu phòng dịch, không ngại cách ly hay kỳ thị bất cứ ai. Ca từ cũng nói lên sự tri ân những nỗ lực của Chính Phủ, các bác sĩ tuyến đầu chống dịch...

Dự kiến, MV Việt Nam ơi! Đánh bay Covid! sẽ được phát hành vào 31-3. 

Bài hát Việt Nam ơi được Minh Beta sáng tác năm 2011, là ca khúc quen thuộc sau khi được sử dụng như nhạc cổ động bóng đá. Bài hát rất được yêu thích vì ca từ dễ thuộc, vui tươi, giai điệu rộn ràng đầy hứng khởi.  

Nhạc sĩ Minh Beta tên thật là Bùi Quang Minh, sinh năm 1983. Anh tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Harvard (Mỹ). Bên cạnh nghề tay trái là nhạc sĩ, anh còn là doanh nhân trong ngành thực phẩm, giải trí...

Tin cùng chuyên mục