Ra mắt mô hình khám chữa bệnh dùng căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế ở quận 5

Chiều 18-11, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 (gọi tắt là Đề án 06) quận 5 tổ chức lễ ra mắt “Mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế và khai báo lưu trú; đăng ký khai sinh, cấp mã định danh cá nhân và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh” tại Bệnh viện Hùng Vương.
Các đơn vị ký bản ghi nhớ việc phối hợp thực hiện các mô hình. Ảnh: CHÍ THẠCH
Các đơn vị ký bản ghi nhớ việc phối hợp thực hiện các mô hình. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Thị Minh Phượng nhấn mạnh, chính quyền quận 5 luôn chú trọng các dịch vụ phục vụ nhân dân và sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền trong việc chỉ đạo, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các mô hình…

Ra mắt mô hình khám chữa bệnh dùng căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế ở quận 5 ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Thị Minh Phượng phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng đề nghị Công an quận 5 cùng các đơn vị liên quan chủ động theo dõi, phối hợp thực hiện tốt các nội dung công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Hùng Vương kịp thời trao đổi, hướng dẫn đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; Các đơn vị nhân rộng các mô hình này tại các bệnh viện khác đóng trên địa bàn; Ban giám đốc các bệnh viện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị để góp phần cùng UBND quận 5 thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Ra mắt mô hình khám chữa bệnh dùng căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế ở quận 5 ảnh 2 Các đơn vị tại lễ ra mắt các mô hình ở Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: CHÍ THẠCH  
Thượng tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 5 chia sẻ, việc cấp thẻ bảo y tế, giấy khai sinh, cấp mã định danh cho trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương là nội dung trong cải cách hành chính và Đề án 06. Nếu thực hiện tốt sẽ giúp cho bà mẹ, bé sơ sinh, gia đình… rút ngắn được thời gian, giảm các thủ tục, phục vụ tốt nhất cho người dân khi tới bệnh viện.
Ra mắt mô hình khám chữa bệnh dùng căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế ở quận 5 ảnh 3 Thượng tá Nguyễn Hải Phước chia sẻ về các mô hình trên nhằm giúp cho người dân giảm bớt các thủ tục. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trưởng Công an quận 5 nhấn mạnh, việc triển khai thành công mô hình trên giúp cho người dân bớt các thủ tục hành chính, thời gian đi lại, chi phí… ở các bệnh viện. Sau khi triển khai mô hình trên, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo Đề án 06 của quận 5 sẽ triển khai mô hình này ở 19 bệnh viện còn lại trên địa bàn trong thời gian tới. Làm sao để phục vụ cho người dân tốt nhất khi tới khám chữa bệnh ở các bệnh viện tại quận 5.

Tin cùng chuyên mục