Ra mắt cuộc thi piano cho giới trẻ với giải thưởng 1 tỷ đồng

Ngày 3-6, đại diện Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông tin phối hợp cùng Trường Quốc tế Á Châu tổ chức Cuộc thi Piano SIU (SIU Piano Competition), sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.
Sinh viên ngành Khoa học máy tính diễn tấu piano
Sinh viên ngành Khoa học máy tính diễn tấu piano

Sau gần 2 năm “đóng băng” vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc thi mong muốn mang đến một sân chơi nghệ thuật lành mạnh cho các bạn trẻ yêu thích bộ môn Piano. Đối tượng dự thi gồm tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 9 tuổi trở lên, được chia làm 3 bảng: Bảng A (9 - 13 tuổi), Bảng B (14 - 17 tuổi), Bảng C (từ 18 tuổi trở lên). 

Cuộc thi chia làm 3 vòng: Sơ loại (thí sinh tự quay video clip độc tấu piano và đăng tải theo tài khoản do Ban tổ chức chỉ định); vòng bán kết và chung kết (thí sinh được dự thi trực tiếp với đàn Fazioli F278 huyền thoại). Đặc biệt thí sinh vòng chung kết từ 14 tuổi trở lên sẽ được trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TPHCM.

Ra mắt cuộc thi piano cho giới trẻ với giải thưởng 1 tỷ đồng ảnh 1 Hội đồng giám khảo chuyên môn là những nhà nghiên cứu, nhà nghệ thuật  uy tín trong và ngoài nước

Cuộc thi Piano SIU mùa đầu tiên 2022 có tổng trị giá các giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng, chính thức mở cổng đăng ký dự thi từ ngày 1-6 đến 30-6. Ở mỗi bảng, giải vàng có giá trị giải thưởng 150 triệu đồng, giải bạc 100 triệu đồng, giải đồng 70 triệu đồng, giải triển vọng 20 triệu đồng (trừ bảng thí sinh trên 18 tuổi).  

Ban giám khảo chuyên môn là các chuyên gia, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, quản lý nghệ thuật uy tín như: NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện TPHCM, NSƯT. Trần Vương Thạch - Nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM, ThS. Lê Hồ Hải - Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Piano Nhạc viện TPHCM, ThS. Nguyễn Thùy Yên - Phó Trưởng khoa Piano Nhạc viện TPHCM, Nghệ sĩ Piano Eun Young Joo.

Ra mắt cuộc thi piano cho giới trẻ với giải thưởng 1 tỷ đồng ảnh 2 Nghệ sĩ Piano Eun Young Joo (Hàn Quốc)- thành viên ban giám khảo- trình diễn với đàn Fazioli F278
Cuộc thi hứa hẹn sẽ là sân chơi hấp dẫn dành cho các tài năng trẻ năng động, sáng tạo với âm nhạc cổ điển, qua đó tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các nghệ sĩ piano trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng các nhân tài âm nhạc hàn lâm, từ đó khơi gợi niềm đam mê nghệ thuật và tinh thần tự học, sáng tạo trong trình diễn piano.

Tin cùng chuyên mục