Quỹ phát triển ĐH Quốc gia TPHCM ngày càng lớn mạnh

Qua 10 năm hoạt động, Quỹ phát triển ĐH Quốc gia TPHCM đã xây dựng cơ chế tài chính khả thi, giúp ĐH này tiếp nhận sự đóng góp của doanh nghiệp, xã hội trong tiến trình hoạt động tự chủ. 

Từ năm 2009 đến nay, thông qua vận động tài trợ của doanh nghiệp và xã hội, quỹ đã đạt nguồn thu gần 200 tỷ đồng. Trong đó, gần 120 tỷ đồng dành phát triển cơ sở vật chất, như trang bị nội thất của 19 block nhà ký túc xá khu B, tài trợ Trung tâm Phát triển công nghệ Ngân hàng tại ĐH Quốc gia TPHCM…

Ngoài ra, quỹ cũng dành hơn 16,7 tỷ đồng cho các chương trình học bổng sinh viên. Riêng năm học 2018-2019, quỹ đã trao 416 triệu đồng cho sinh viên thủ khoa đầu vào của các trường thành viên...

Theo PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, trong thời gian tới, quỹ tập trung vào 5 định hướng phát triển, gồm: nâng cao năng lực vận động tài trợ cho quỹ; đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh, khai thác hiệu quả tài chính để có nguồn thu ổn định cho quỹ; tăng cường tài trợ cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và cơ sở vật chất tại ĐH Quốc gia TPHCM; cải thiện hoạt động truyền thông của quỹ; hoàn thiện cơ cấu nhân sự, xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp cho hoạt động quản lý, quản trị quỹ.

Tin cùng chuyên mục