Quy Nhơn – Bình Định: Khởi động nhiều chương trình, dự án để “chạy đua” thu hút khách du lịch

Ngày 16-3, ông Ngô Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, địa phương vừa phối hợp với Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Marriott International tổ chức lễ ký kết vận hành và động thổ tổ hợp khách sạn, căn hộ villa Marriott Quy Nhon Resort & Spa với tổng diện tích 100ha tại “Thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế” MerryLand Quy Nhơn.

Theo ông Nam, vài năm trở lại đây, TP Quy Nhơn phát triển mạng du lịch, trở thành điểm đến hấp dẫn của cả nước và trong khu vực. Tuy nhiên, hiện tại thành phố vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, thiếu hụt số lượng cơ sở lưu trú chất lượng cao, đặc biệt khách sạn, resort 5 sao đáp ứng tiêu chuẩn du khách quốc tế.

Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Marriott International tổ chức lễ ký kết vận hành và động thổ tổ hợp khách sạn, căn hộ villa ở bán đảo Phương Mai

Hiện, Tập đoàn Hưng Thịnh đang đầu tư nhiều dự án khách sạn, nghỉ dưỡng ở Bình Định. Đặc biệt là "Thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế” MerryLand Quy Nhơn với tổng diện tích 695ha, tổng vốn 57.000 tỷ đồng.

“Sự kiện động thổ tổ khách sạn Marriott Quy Nhon Resort & Spa với 250 phòng khách sạn, 383 căn villa cao cấp là sự kiện quan trọng, đánh dấu kỷ nguyên mới cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố biển Quy Nhơn, góp phần nâng cao vị thế thành phố”, ông Nam cho hay.

Ông Nam thông tin thêm, ngày 14-3, UBND TP Quy Nhơn cũng phối hợp với Tập đoàn Hưng Thịnh cùng Tập đoàn Tư vấn Quốc tế Boston Consulting Group (BCG) vừa khởi động dự án phát triển du lịch, thúc đẩy Quy Nhơn thành điểm đến hàng đầu châu Á vào năm 2030. Đây là khởi đầu cho ý tưởng, thỏa thuận hợp tác chiến lược du lịch mà trước đó TP Quy Nhơn đã tổ chức với tiêu đề “Du lịch Quy Nhơn - Tầm nhìn châu Á”.

TP Quy Nhơn phấn đấu đến năm 2025 sẽ đón 7,2 triệu lượt khách du lịch với 1,8 triệu lượt khách quốc tế, đạt doanh thu 13.000 tỷ đồng.

Bán đảo Phương Mai (TP Quy Nhơn) rất có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

Vừa qua, diễn biến của dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến ngành du lịch tỉnh Bình Định, đặc biệt là TP Quy Nhơn. Nhiều doanh nghiệp khai thác, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng gần như lao đao. Qua đầu năm 2022, khi cả nước bước sang giai đoạn thích ứng với dịch Covid-19 nhiều tín hiệu du lịch nội địa đã khởi sắc tại Bình Định, nhiều chuyến bay ở TPHCM, Hà Nội đến sân bay Phù Cát với lượng du khách tăng dần. Đặc biệt, từ sau hội nghị  Liên kết du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 giữa TPHCM với 2 tỉnh Phú Yên, Bình Định, lượng du khách TPHCM đến Bình Định rất lớn.

Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, giai đoạn đầu năm 2022 xu hướng khách du lịch nội địa, đặc biệt TPHCM, Hà Nội các tỉnh phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên đến Bình Định đạt khá hơn so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, giai đoạn đầu năm 2022, TP Quy Nhơn (Bình Định) là 1 trong 7 địa phương được Chính phủ cho thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Qua đó, một số doanh nghiệp ở bán đảo Phương Mai đã kết nối, đón tiếp thành công nhiều đoàn khách, chuyến bay từ Hàn Quốc, Nhật Bản để du lịch khá thuận lợi.

Trồng cây xanh động thổ dự án khách sạn Marriott Quy Nhon Resort & Spa

Hiện, tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để tiến tới đón các đoàn du khách quốc tế về tỉnh. Các doanh nghiệp du lịch hiện cũng đang đẩy mạnh nâng cấp cơ sở lưu trú hiện đại cao cấp, tuyển chọn nhân lực du lịch có trình độ, chuyên môn…

Theo Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh, mục tiêu năm 2022 tỉnh Bình Định sẽ đón 3 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế,  doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, tăng khoảng 130% so với năm 2021.

Tin cùng chuyên mục