Quy mô nền kinh tế TP Cần Thơ ước đạt 120.000 tỷ đồng

Qua 5 năm tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, TP Cần Thơ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình từ 7,5% - 8,0%, quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt 120.000 tỷ đồng...

Ngày 11-9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Cần Thơ lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025.

Tham dự đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, cùng các lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo TP Cần Thơ...

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Cần Thơ lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025

Trải qua 5 năm, từ 2015-2020, các phong trào thi đua yêu nước tại TP Cần Thơ đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Một số kết quả nổi bật các phong trào thi đua yêu nước tại TP Cần Thơ được thể hiện rõ như: tăng trưởng kinh tế ở mức độ khá (tăng trung bình từ 7,5% đến 8,0%/năm); quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt 120.000 tỷ đồng (tăng 1,63 lần so với năm 2015); GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 97,2 triệu đồng (tăng 1,65 lần so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo TP Cần Thơ giảm chỉ còn 0,25% (giảm gần 7 lần so với năm 2015); 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Quy mô nền kinh tế TP Cần Thơ ước đạt 120.000 tỷ đồng ảnh 2 Quy mô nền kinh tế TP Cần Thơ năm 2020 ước đạt 120.000 tỷ đồng. Ảnh: VĂN DƯƠNG

Qua 5 năm tích cực triển khai các phong trào thi yêu nước, TP Cần Thơ có 470 tập thể, cá nhân là những điển hình tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng từ cấp Trung ương đến địa phương.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ 5 năm qua.

Đồng thời, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, "với truyền thống cách mạng anh hùng và những nét đẹp văn hóa của người Cần Thơ, cùng với khí thế “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” của đại hội, tôi tin tưởng Cần Thơ sẽ sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, thân thiện và hiện đại, là trung tâm đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL".

Tin cùng chuyên mục