Quy hoạch TP Thủ Đức phải phù hợp với chiến lược phát triển của TPHCM

Chiều 21-10, Sở QH-KT TPHCM và UBND TP Thủ Đức tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến Đồ án Quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đến từ Hà Lan, Ngân hàng Thế giới cũng như kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Mỹ, Singapore và Hà Lan. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội  thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh, quy hoạch TP Thủ Đức phải phù hợp với chiến lược phát triển của TPHCM. Hội thảo là dịp ghi nhận ý kiến của các chuyên gia để hoàn thiện đồ án dưới nhiều góc độ, như quy hoạch đô thị, văn hóa - xã hội, môi trường, giao thông, đầu tư, xây dựng…

Trong quá trình thảo luận, góp ý, cần tập trung vào 3 nội dung chính: Thể hiện sự phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công tác quy hoạch chung của TPHCM đã và đang thực hiện; có sự kế thừa, định hướng phát triển của TPHCM; chỉ ra được tính khả thi của đồ án, bám sát thực tiễn tạo ra giá trị, nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp… Sở QH-KT TPHCM và UBND TP Thủ Đức cần lắng nghe các ý kiến chuyên gia một cách đầy đủ nhằm bổ sung vào đồ án để đến tháng 11-2022 trình UBND TPHCM và đến tháng 12-2022, UBND TPHCM trình Bộ Xây dựng, Chính phủ xem xét thông qua.

Tại hội thảo, đại diện Tập đoàn Surbana góp ý về “Giải pháp TOD trong quy hoạch giao thông”; Ngân hàng Thế giới có ý kiến về “Các giải pháp về quy hoạch để phát triển Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc” và “Đề xuất phương pháp thúc đẩy thành phố sáng tạo”... 

Ngày 16-9-2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 1538/QĐ-CP về “Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung của TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040” với những định hướng cụ thể về quy mô dân số (đến 2030 có 1,5 triệu dân, đến sau 2040 có 3 triệu dân), quy mô đất đai để phát triển đô thị (đến 2030, sử dụng 18.830ha và đến 2040, sử dụng 19.994ha/21.156ha diện tích đất của toàn thành phố). 

Tin cùng chuyên mục