Quy hoạch để báo chí phát triển lành mạnh, tránh lãng phí nguồn lực xã hội

Kịp thời, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí là giải pháp quan trọng để hạn chế được những thông tin thiếu chuẩn xác, tin đồn thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet.

 Sáng 24-12, phát biểu Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương lực lượng báo chí là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Là người trực tiếp vào chỉ đạo chống dịch tại TPHCM, Phó Thủ tướng cho biết, đã tâm sự với nhiều lãnh đạo rằng tiếc rằng dịch Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nên báo chí không thể tác nghiệp thuận tiện như các sự kiện khác. Nếu các nhà báo có điều kiện bảo hộ, được tạo điều kiện tác nghiệp nhiều hơn, bạn đọc và toàn xã hội sẽ còn thấy được trong khó khăn gian khổ có nhiều tấm gương, hành động, nghĩa cử, giá trị cao quý và nhân văn của người dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng: Lúc đầu vaccine vào Việt Nam chậm hơn các nước là bình thường. Nhưng giờ Đảng, Nhà nước đã lo được vaccine với sự hỗ trợ, đóng góp của người dân và doanh nghiệp. Hiện đã lo đủ vaccine để tiêm mũi 3. Việt Nam tiêm rất nhanh là nhờ sự tự nguyện của người dân, qua tuyên truyền của báo chí và bây giờ tiếp tục vận động để tiêm vaccine được tốt hơn.

Quy hoạch để báo chí phát triển lành mạnh, tránh lãng phí nguồn lực xã hội ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc sáng 24-12. Ảnh: VIẾT CHUNG
Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc sắp xếp quy hoạch báo chí hiện đã làm một bước, nhưng chuyển thực chất bên trong là cả một quá trình không thể nóng vội. Mục đích quy hoạch là để báo chí phát triển, để thực sự là không chỉ tiếng nói của cơ quan chủ quan mà còn là tiếng nói của nhân dân.
Những sai phạm của một vài tờ báo, một số nhỏ phóng viên là điều buồn nhưng cũng lý giải được vì tiêu cực xảy ra ở khắp các ngành nghề và khắp thế giới. Nhưng quan trọng nhất là làm sao ra chính sách quản lý để thực thi quy hoạch. Sau khi bàn thảo rồi làm cho nghiêm, thực chất. Cái gì chưa phù hợp thì kiến nghị bổ sung, điều chỉnh, tránh tình trạng “văn bản thì như vậy nhưng thực tế thì không phải như vậy”.
Đây là vấn đề trong năm 2022 cần nhìn thẳng vào sự thật, phải tổng kết đánh giá để quy hoạch báo chí làm cho báo chí phát triển, tránh việc chạy theo thị trường quá mức làm lệch lạc, tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Phó Thủ tướng cũng cho rằng, muốn báo chí tự chủ trong thời buổi này thì phải tăng giao nhiệm vụ đặt hàng. Đây là vấn đề năm ngoái đã nói, nên Bộ TT-TT phải là “đầu mối” làm việc với các bộ, ngành. Các bộ, ngành ra chủ trương chính sách thì cần tuyên truyền vận động trước, trong và sau khi ban hành để vận động, truyền thông. Cơ quan chủ động cung cấp thông tin thì cũng phải giao nhiệm vụ đặt hàng cho báo chí. Cái này còn rất vướng. Trong đặt hàng không nên coi “báo lớn, báo nhỏ”, “báo có uy tín truyền thống lâu năm” mà còn cần có những báo đi vào những khu vực độc giả quan tâm, lan truyền đến nhiều người nhất.
Quy hoạch để báo chí phát triển lành mạnh, tránh lãng phí nguồn lực xã hội ảnh 2 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu chính Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phó Thủ tướng cho rằng, báo chí đang đứng trước cạnh tranh của mạng xã hội, thông tin nhanh nhạy tính từng giây. Khi xã hội luôn vận động, cọ xát sẽ nảy sinh vấn đề có ý kiến khác nhau. Lúc đó cần sự minh bạch thông tin và nhanh nhất có thể. Muốn thế các cơ quan phải chủ động hơn. Khi theo dõi thông tin trên báo chí và mạng xã hội liên quan đến địa phương, bộ ngành nào thì phải chủ động dự báo.
“Hội Nhà báo, Bộ TT-TT hoàn toàn có thể có văn bản yêu cầu bộ ngành đó cần cung cấp thông tin một cách chính xác. Khi báo chí chính thống minh bạch thông tin sớm thì nhân dân và công luận sẽ nghe theo. Đây là cái cần phải làm”, Phó Thủ tướng cho hay.
Liên quan đến vấn đề gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, Phó Thủ tướng cho biết dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, nên báo chí cần động viên, định hướng, tuyên truyền vận động toàn dân chống dịch trong bối cảnh cận Tết. Báo chí cần bám sát để phản ánh cho đúng, động viên nhân dân thực hiện tốt, chuẩn bị Tết đầm ấm trong bối cảnh dịch bệnh.
Quy hoạch để báo chí phát triển lành mạnh, tránh lãng phí nguồn lực xã hội ảnh 3 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trường Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Vai trò của báo chí trong công tác tuyên giáo rất quan trọng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ xây dựng nền báo chí, truyền thông cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, với tinh thần thật sự cầu thị, cần thấy rằng, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân của những hạn chế thiếu sót nêu trên, chủ yếu thuộc về chủ quan. Do vậy, cùng với các giải pháp khắc phục, yêu cầu đặt ra là: mỗi nhà báo, cơ quan báo chí và toàn bộ hệ thống báo chí phải thực sự có tinh thần tự phê bình và phê bình, đồng thời, phải có quyết tâm rất cao trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
Quy hoạch để báo chí phát triển lành mạnh, tránh lãng phí nguồn lực xã hội ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh vẻ vang của mình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu công tác báo chí cần tập trung thực hiện tốt những vấn đề sau:

1. Những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng;

2. Nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo việc thông tin tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là công việc hết sức quan trọng. Báo chí phải nắm thật chắc, thật rõ nội dung nghị quyết. Chỉ trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, chúng ta mới có thể thông tin, tuyên truyền một cách hiệu quả, bảo đảm yêu cầu đề ra;

3. Phát huy vai trò và nêu cao trách nhiệm của hệ thống báo chí, xuất bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay. Các cơ quan báo chí phải thực sự là lực lượng tuyến đầu, không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp thể hiện chủ đề này;

4. Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cần bám sát diễn biến thực tế, bảo đảm cân đối, hài hòa giữa thông tin phòng chống, dịch với thông tin phục hồi phát triển kinh tế và các lĩnh vực khác; khơi dậy sự đồng lòng, quyết tâm, tin tưởng của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành nội dung quan trọng này;

5. Tiếp tục chủ động, đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Nhà nước về báo chí; tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động, tâm tư, nguyện vọng của các cơ quan báo chí; những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí; đề xuất sửa đổi một số quy định của Ban Bí thư liên quan công tác phối hợp, chỉ đạo, định hướng báo chí; công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo tinh thần là tạo điều kiện để báo chí phát triển;

6. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nội cộm nhân dân quan tâm. Kịp thời, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí là giải pháp quan trọng để hạn chế được những thông tin thiếu chuẩn xác, tin đồn thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông trên internet;

7. Tăng cường rà soát, kiểm tra việc thực hiện định hướng chính trị tư tưởng, việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, trong đó, phải phát huy hơn nữa trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chủ quản;

8. Đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại, trong đó, chú trọng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để xử lý vấn đề kinh tế báo chí, chuyển đổi số báo chí; tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông trên internet; tập trung hoàn thiện đề án xây dựng hệ thống các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở tầm quốc gia. Rà soát, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, tuyên truyền.

9. Khẳng định và nâng cao vai trò của báo chí trong việc định hướng xã hội về tính nhân văn, đạo đức, hướng tới các giá trị văn hóa như chân, thiện, mỹ, hòa bình, hội nhập, phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi trước hết mỗi cơ quan báo chí phải xây dựng và thực hiện chuẩn mực văn hóa, đạo đức trong chính đơn vị mình theo tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc; phấn đấu mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan văn hóa tiêu biểu.

Quy hoạch để báo chí phát triển lành mạnh, tránh lãng phí nguồn lực xã hội ảnh 5 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cơ quan, đơn vị được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành khen thưởng 10 cơ quan chủ quản, quản lý báo chí và 20 cơ quan báo chí đã có những thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2021.

Tin cùng chuyên mục