Quý 3-2022, Tiền Giang dứt điểm việc thu hồi nhà công vụ

Ngày 25-7, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho biết, Tỉnh ủy Tiền Giang vừa có chỉ đạo trong quý 3-2022 phải dứt điểm việc thu hồi nhà công vụ cán bộ đã về hưu nhưng vẫn sử dụng nhiều năm qua. 
Khu nhà ở công vụ tại Tiền Giang sử dụng sai mục đích nhiều năm nhưng chưa thể thu hồi. Ảnh: (ĐH - PLO)
Khu nhà ở công vụ tại Tiền Giang sử dụng sai mục đích nhiều năm nhưng chưa thể thu hồi. Ảnh: (ĐH - PLO)

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang sẽ rà soát từng trường hợp cụ thể, xác định sai phạm từng thời điểm, để hoàn thành việc thu hồi. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, Sở Xây dựng sẽ hoàn chỉnh kế hoạch, trình và UBND tỉnh tiếp tục có biện pháp thu hồi. 

Trước đó, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ từ huyện về tỉnh công tác có chỗ ở, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng khu nhà công vụ 12 căn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP Mỹ Tho, diện tích 126,8m2/căn. Năm 1994 các cán bộ từ các huyện về tỉnh giữ chức vụ lãnh đạo được bố trí ở, nhằm thuận lợi cho công tác. Nhưng sau khi nghỉ hưu những lãnh đạo này vẫn tiếp tục sử dụng nhà công vụ.

Năm 2017, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang thu hồi 10 căn nhà công vụ bố trí không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích tại khu nhà ở công vụ. Không những thế, hàng năm Thanh tra Chính phủ đều có văn bản yêu cầu UBND tỉnh báo cáo việc thu hồi 10 căn nhà công vụ nêu trên. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Tiền Giang vẫn chưa thu hồi được. 

Tin cùng chuyên mục