Quốc vương Campuchia tặng Huân chương Monisaraphon cho Đại tá Đinh Văn Nơi

Ngày 23-12, Quốc vương Norodom Sihamoni của Vương quốc Campuchia đã ủy quyền cho lãnh đạo Cục Phát triển (Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia) trao tặng Huân chương Monisaraphon hạng Moha Sena cho cá nhân Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. 

Quốc vương Campuchia tặng Huân chương Monisaraphon cho Đại tá Đinh Văn Nơi ảnh 1 Đại diện Cục Phát triển (Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia) trao tặng Huân chương Monisaraphon cho Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Việc trao tặng Huân chương Monisaraphon hạng Moha Sena cho Đại tá Đinh Văn Nơi, ghi nhận sự đóng góp quý báu của ông trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp khác.  

Trước đó, vào ngày 22-12, tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú), đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang do Đại tá Đinh Văn Nơi làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho các lực lượng chức năng 2 tỉnh Takeo và Kandal (Campuchia).

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, Công an tỉnh An Giang sẽ luôn quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác sát cánh cùng Cục Phát triển (Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia) và lực lượng Công an, cũng như Hội Khmer - Việt của 2 tỉnh Takeo và Kandal trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Đồng thời, chăm lo cho người Khmer gốc Việt ở Campuchia, cũng như người Khmer đang sinh sống tại An Giang.

Quốc vương Campuchia tặng Huân chương Monisaraphon cho Đại tá Đinh Văn Nơi ảnh 2 Đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang thăm, tặng quà lực lượng vũ trang của nước bạn Campuchia

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các đoàn thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới như tội phạm xuyên quốc gia, hình sự, ma túy, buôn lậu, mua bán người… nhất là với các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước nói chung, các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi người dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, không tìm cách xuất nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp này.

Tin cùng chuyên mục