Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Công việc miễn nhiệm 2 vị trí nhân sự này được xem là để hoàn thiện thủ tục, quy trình theo đúng quy định khi thực tế, cả 2 nhân sự đều đã được phân công những vị trí công tác mới.

Cuối giờ sáng 22-11, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tiếp đó, Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu  kín. Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định có thể phát biểu ý kiến trước khi đại biểu bỏ phiếu.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1-8-1959, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Bà quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư; ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011. Bà Tiến không trúng cử Trung ương khóa XII và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ hiện nay. Bộ Chính trị đã có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu. Sau khi thôi làm Bộ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ chỉ đảm nhiệm chức vụ này.

Ngày 14-10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ đã nhận quyết định kiêm chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Y tế, thay bà Kim Tiến. 

Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ảnh 2 Tân Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định

Ông Nguyễn Khắc Định (55 tuổi, quê Thái Bình) là tiến sĩ luật; ủy viên Trung ương khóa XII. Ông từng làm trợ lý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật từ năm 2016. Bộ Chính trị đã quyết định điều động ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2015-2020), thay ông Lê Thanh Quang có đơn xin thôi nhiệm vụ với lý do "bị bệnh, sức khỏe yếu, cần có thời gian nghỉ ngơi, điều trị".

Công việc miễn nhiệm 2 vị trí nhân sự này được xem là để hoàn thiện thủ tục, quy trình theo đúng quy định khi thực tế, cả 2 nhân sự đều đã được phân công những vị trí công tác mới.

Tin cùng chuyên mục