Quốc hội giám sát tối cao về an toàn thực phẩm

Hôm nay 5-6, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là thực hiện giám sát tối cao về an toàn thực phẩm.
Theo chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ dành trọn ngày làm việc đầu tuần để thực hiện giám sát tối cao trong thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016. Nội dung này được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Cuối tuần làm việc (ngày 9-6), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Trước khi kết thúc phiên họp, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Đây cũng là nội dung được phát thanh, truyền hình trực tiếp. 

Trong mảng công tác lập pháp, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về các dự án Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Thủy lợi, dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Một nội dung đáng lưu ý khác là phiên thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tin cùng chuyên mục