Quốc hội dự kiến xem xét đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 TPHCM tại kỳ họp thứ 3

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 23-5, bế mạc ngày 20-6-2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý dành thời lượng phù hợp và thứ tự hợp lý cho từng nội dung. Với dự án Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng ý rút khỏi chương trình, vì sự chuẩn bị chưa đầy đủ thì “chín ép” sẽ không đảm bảo chất lượng.  


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Tiếp tục phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. 

Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước, đề nghị Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội (vẫn có dự phòng phương án họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết).

Về nội dung, tiếp thu đề nghị của Chính phủ, rút dự án Luật Đất đai (sửa đổi) ra khỏi dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 3.

Về đề nghị của Chính phủ bổ sung một số nội dung vào chương trình, UBTVQH đã thống nhất không ban hành Nghị quyết riêng về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng mà đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 3. Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, UBTVQH đã quyết định chưa xem xét việc bổ sung vào Chương trình năm 2022 để Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị trình Quốc hội vào thí điểm thích hợp.

Quốc hội dự kiến xem xét đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 TPHCM tại kỳ họp thứ 3 ảnh 1 Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Đáng lưu ý, có 2 dự án quan trọng quốc gia là đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 TPHCM đã được Bộ Chính trị cho ý kiến đã được bố trí vào chương trình để Quốc hội xem xét.

Đối với việc xem xét báo cáo về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu, trong đó cần báo cáo rõ phương án trình Quốc hội xem xét, quyết định để hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh. Chương trình kỳ họp đã bố trí thời gian để Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo này.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng ý khai mạc kỳ họp ngày 23-5, bế mạc ngày 20-6-2022. Chủ tịch Quốc hội lưu ý dành thời lượng phù hợp và thứ tự hợp lý cho từng nội dung.  Với dự án Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng ý rút khỏi chương trình, vì sự chuẩn bị chưa đầy đủ thì “chín ép” sẽ không đảm bảo chất lượng.  

Tin cùng chuyên mục