Tuần làm việc thứ 4 kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV

​ Quốc hội chất vấn ba thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

Hôm nay 13-11, Quốc hội bước vào tuần làm việc mới, một tuần làm việc cả thứ bảy, với những nội dung thường được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.
 Cụ thể, trong 3 ngày làm việc cuối tuần, từ ngày 16 đến ngày 18, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.
Các nhóm vấn đề chất vấn đã được Tổng thư ký Quốc hội thông báo, với người chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ TT-TT, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao. Trước khi khép lại hoạt động này, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trả lời về những nội dung đại biểu chất vấn. Đây đều là những phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp. 

Trước đó, trong những ngày làm việc đầu tuần, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Cơ quan lập pháp cũng sẽ nghe các tờ trình, báo cáo và thảo luận về dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao và biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). 

Đặc biệt, tại phiên họp sáng thứ ba, ngày 14-11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về vấn đề này, sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận tại các tổ ĐBQH.

Tin cùng chuyên mục