Quảng Trị trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế cho 3 huyện của Lào

Ngày 18-5, tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông) và Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho 3 huyện của nước bạn Lào gồm Sa Muội (tỉnh Salavan), Sê Pôn và Noòng (tỉnh Savannakhet).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao tặng cho 3 huyện của nước bạn Lào 10 máy phun thuốc khử khuẩn, 60 máy đo thân nhiệt cầm tay, 1.000 chai nước sát khuẩn, 2.000 bộ trang phục phòng chống dịch mặc 1 lần, 1.000 khẩu trang N95, 20.000 khẩu trang y tế, 1.800 kg hóa chất khử khuẩn, với tổng trị giá  630 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Quảng Trị tặng tỉnh Salavan 100 chai nước sát khuẩn, 20.100 khẩu trang y tế và tỉnh Savannakhet 100 chai nước sát khuẩn, 18.950 khẩu trang y tế.

Quảng Trị trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế cho 3 huyện của Lào ảnh 1 Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Phó Tỉnh trưởng Savannakhet Ling Thong Xẻng Tà Văn tại lễ trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: HỒNG HÀ

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ mong muốn cùng chung tay với hai 2 tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới là Salavan và Savannakhet làm tốt công tác phòng chống dịch ở khu vực biên giới, kiểm soát và sớm đẩy lùi dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Lãnh đạo 2 tỉnh Salavan và Savannakhet chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đây là món quà rất có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại, giúp nâng cao năng lực trong phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Lãnh đạo 2 tỉnh khẳng định, hai tỉnh Salavan và Savannakhet sẽ sử dụng hiệu quả những trang thiết bị mà Quảng Trị trao tặng, chung tay giữ gìn biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, an toàn trong dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục