Quảng Trị tiêu hủy đàn heo bị dịch tả heo châu Phi

Ngày 23-4, ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng vừa tổ chức tiêu hủy đàn heo gồm 54 con bị dịch tả heo châu Phi.

Được biết, số heo mắc bệnh, bị tiêu hủy được nuôi tại trang trại của ông Trần Bình Khái (khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo). Trang trại này cách khu dân cư khoảng 600m, cách biên giới Việt – Lào chưa đến 1km.

Quảng Trị tiêu hủy đàn heo bị dịch tả heo châu Phi ảnh 1 Lực lượng chức năng tiêu hủy đàn heo
Trước đó, phát hiện đàn heo ở trang trại trên có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra thì phát hiện dương tính với dịch tả heo châu Phi. UBND thị trấn Lao Bảo phối hợp Phòng NN-PTNT, Phòng Thú y huyện Hướng Hóa tiến hành tiêu hủy 54 con heo mắc bệnh.

Theo ông Lê Bá Hùng, vào năm 2019, ở địa bàn xảy ra dịch tả heo châu Phi, đến nay xuất hiện lại. Để hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, địa phương đã đề nghị các khối khóm, các hộ chăn nuôi tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục