Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Ngày 24-10, bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và nhóm “Chia sẻ-Sharing” đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bão lũ vừa qua.
Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho đại diện 7 bản thuộc DenVilay (huyện Noòng, tỉnh Savannekhet, Lào)
Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho đại diện 7 bản thuộc DenVilay (huyện Noòng, tỉnh Savannekhet, Lào)

Theo đó, đoàn đã trao tặng 4.000 suất quà, mỗi suất gồm 20kg gạo, dầu ăn, cá khô và nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá 600.000 đồng cho người dân 7 xã vùng Lìa thuộc huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) và cho người dân 10 bản dọc tuyến biên giới thuộc cụm A Sóc (huyện Sa Muội, tỉnh Salavan) và cụm DenVilay (huyện Noòng, tỉnh Savannekhet) nước bạn Lào bị ảnh hưởng trong đợt bão, lũ vừa qua.

Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ảnh 1 Đoàn trao tặng hàng ngàn phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua thuộc huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị)
Cùng trao tặng 2.000 áo ấm cho trẻ em mầm non thuộc 7 xã vùng Lìa huyện Hướng Hóa trị giá 500.000 đồng.
Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ảnh 2 Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo ấm cho các em học sinh tại các trường mầm non trên địa bàn xã Ba Tầng và xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)
Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ảnh 3 Tặng áo ấm, bánh kẹo cùng sách cho các em học sinh thuộc các xã vùng biên giới tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ảnh 4
Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ảnh 5 Nhận được phần quà, ông Hồ Cơn (xã Xy, huyện Hướng Hóa) chia sẻ: “Cám ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ, bà con biết ơn rất nhiều. Nhà ai cũng khổ cũng đói, mưa lũ sắn thì chết, nương rẫy bị vùi lấp chưa trồng lại được nên nhận được quà rất vui”
Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ảnh 6 Người dân vui mừng vì được nhận những phần quà thiết thực, hỗ trợ kịp thời
Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ảnh 7 Tại cửa khẩu phụ Thanh (xã Thanh, huyện Hướng Hóa) đoàn đã tặng quà hỗ trợ lực lượng chức năng và người dân nước bạn Lào

Đại diện nhận những phần quà từ đoàn hỗ trợ, ông Keng Khăm cụm trưởng kinh tế DenVilay (huyện Noòng, tỉnh Savannekhet, Lào) cho hay: “Năm nay vất vả nhiều, dịch Covid-19 kéo dài cùng mưa lũ liên tiếp khiến người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn lương thực. Rất cám ơn tình cảm của Việt Nam, các đoàn hảo tâm, Biên phòng đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng chức năng và người dân Lào ở khu vực biên giới, một lần nữa xin cám các bạn rất nhiều”.

Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ảnh 8 Những phần quà sau đó được vận chuyển bằng thuyền qua sông Sê Pôn để trao tận tay người dân nước bạn Lào
Quảng Trị: Tặng quà cho người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng bởi bão lũ ảnh 9

Tại buổi trao quà, bà Mai Thị Hạnh bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những thiệt hại mà người dân huyện Hướng Hóa nói riêng và tỉnh Quảng Trị trong đợt mưa lũ vừa qua. Mong những phần quà nhỏ góp phần giúp người dân hai bên biên giới sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Về lâu dài, đoàn sẽ đồng hành cùng chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ người dân hạn chế thiệt hại vì thiên tai cùng tạo sinh kế cho người dân.

Tin cùng chuyên mục