Quảng trị phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ

Ngày 6-6, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tổ chức lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Trang nghiêm lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ
Trang nghiêm lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ

Các hài cốt liệt sĩ trên được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện, cất bốc từ ngày 10-5 đến ngày 4-6 tại khu vực thôn Xi Núc (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Hài cốt được phát hiện cùng nhiều di vật như: tăng, dây thắt lưng, bao súng ngắn, dao găm và tấm nhôm khắc các ký hiệu nói trên.

Quảng trị phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ảnh 1 Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa

Được biết, có 3 hài cốt liệt sĩ được an táng có danh tính với các ký hiệu kèm theo, cụ thể: 934Q DKR QUANG; 934B DKI XUÂN VINH; 934B TRẦN KINH DKI.

Hiện, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã báo cáo với Bộ tư lệnh Quân khu 4 để tiến hành giải mã các ký hiệu này.

Quảng trị phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ảnh 2 Đưa hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang
Quảng trị phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ảnh 3

Cùng ngày, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, đến nay đội đã tiến hành tìm kiếm và cất bốc 19 hài cốt liệt sĩ tại một khu đất thuộc thôn Tân Định (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) trong đó có 2 liệt sĩ có danh tính.

Cụ thể, hài cốt liệt sĩ được xác định là Trần Đình Cửu (sinh năm 1951, quê ở Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hy sinh ngày 12-6-1974, hiện đã xác nhận được thân nhân và tổ chức lễ truy điệu an táng tại quê nhà; 1 hài cốt liệt sĩ mang tên Nguyễn Văn Hồng được chôn cất trong hòm gỗ bị mục nát, kèm theo nhiều di vật, 1 tấm bia bằng tôn có ghi tên Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1954, nhập ngũ tháng 5 năm 1972, quê quán: Số nhà 59, Thụy Khuê, Hà Nội, hy sinh 16-1-1974.

Quảng trị phát hiện và quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ảnh 4 Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm

Hiện, các hài cốt liệt sĩ còn lại đang được quy tập và quản lý nghiêm trang tại vị trí tìm thấy, đội quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tin cùng chuyên mục